Bí thư Hà Nội thăm Tổng giáo phận dịp Giáng sinh

Nhân dịp Giáng sinh, lãnh đạo Hà Nội và các tỉnh như Phú Yên, Nghệ An, Yên Bái đã đến thăm, chúc mừng các vị giám mục, bà con giáo dân.
Chiều 22/12, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dẫn đầu đoàn đi thăm Tổng Giáo phận Hà Nội nhân dịp lễ Giáng sinh 2012.

Ông Phạm Quang Nghị gửi lời chúc mừng tới các vị Giám mục, Linh mục, chức sắc tôn giáo, cùng toàn thể bà con giáo dân trên địa bàn Hà Nội đón mùa Noel an lành, đầm ấm và hạnh phúc.

Ông Phạm Quang Nghị đã vui mừng thông báo những thành quả mà toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đạt được trong năm qua. Ông nhấn mạnh mặc dù điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, nhưng có thể tự hào đây là một năm Hà Nội hết sức nỗ lực gặt hái được nhiều thành công; tình hình chính trị ổn định, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, an ninh trật tự được giữ vững và không có sự cố lớn nào xảy ra. Đặc biệt, thành phố đã chăm lo tốt cho đời sống nhân dân.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh có được kết quả đó ngoài cố gắng của các cấp chính quyền địa phương, thì điều quan trọng nhất vẫn là sự chung sức đồng lòng thi đua lao động, học tập của nhân dân Thủ đô nói chung và trên 12 vạn bà con công giáo nói riêng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá cao sự đóng góp to lớn và quan trọng của các vị Giám mục, Linh mục trong việc vận động bà con công giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, cũng như những quy định của thành phố Hà Nội. Nhiều hộ công giáo thực sự tiêu biểu, đi đầu trong các phong trào và luôn phát huy tinh thần kính Chúa yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc. Các phong trào như xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; ngày vì người nghèo; xây dựng nông thôn mới... đã có nhiều bông hoa đẹp, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến là người công giáo được phát hiện và tôn vinh, từ đó khơi dậy phong trào, nhân rộng các mô hình để toàn thể bà con giáo dân học tập noi theo.

Ông Phạm Quang Nghị lưu ý, ngày Noel sắp tới chính quyền luôn tạo điều kiện cho bà con giáo dân cũng như đông đảo tầng lớp thanh niên, tri thức tham gia, bởi đây là dịp để mọi người được giao lưu, thưởng thức đời sống tinh thần, thắt chặt tình cảm. Tuy nhiên, đây cũng là dịp thường tập trung đông người, dễ phát sinh mất trật tự, gây rối và tắc nghẽn giao thông. Vì vậy, mong muốn các vị Giám mục, Linh mục các Giáo phận, Nhà thờ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn cho một mùa Noel mới.

Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn đã bày tỏ niềm vui và thay mặt cho toàn thể giáo dân Hà Nội cảm ơn Đảng bộ và chính quyền Hà Nội thời gian qua đã quan tâm, tạo điều kiện hết sức cho bà con công giáo vươn lên trong cuộc sống. Thời gian tới, Tổng Giám mục Hà Nội luôn vận động và ủng hộ chủ trương của Thành phố để cùng chung sức xây dựng Thủ đô của cả nước văn minh, hiện đại.

Thăm Giáo xứ Chính tòa Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị đề nghị, Nhà thờ Lớn Hà Nội có kiến trúc độc đáo, cổ kính, là hình ảnh lịch sử ăn sâu vào tâm thức và đời sống tâm linh của người dân Hà Nội. Vì vậy, thời gian tới Nhà thờ cần thu hút khách du lịch tham quan, tìm hiểu nét văn hóa riêng biệt, đặc trưng nơi đây.

Thăm hộ giáo dân tiêu biểu Đặng Đức Vượng, sinh năm 1926, số 7 Chân Cầm, ông Phạm Quang Nghị biểu dương gia đình luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, mẫu mực thực hiện chính sách để bà con khối xóm làm theo.

Cùng ngày, các ông Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Trường trực Thành ủy Hà Nội; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; ông Đào Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Nội đã đi thăm chúc mừng các Giáo phận Hưng Hóa (Sơn Tây), nơi phụ trách 235.000 giáo dân 9 tỉnh phía Tây Bắc; thăm Ủy ban Đoàn kết Công giáo Hà Nội; thăm Tòa Giám mục Bắc Ninh...

Cùng ngày, Đoàn cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Hà Văn Núi dẫn đầu đã đến thăm chúc mừng Hội thánh Tin Lành Việt Nam tại Hà Nội.

Cũng nhân dịp Giáng sinh, lãnh đạo các địa phương như Nghệ An, Yên Bái, Phú Yên cũng đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm và chúc mừng các linh mục, mục sư và đồng bào Công giáo, Tin lành./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục