Bỉ trở thành tân vô địch cuộc thi bia quốc tế 2013

Với việc đoạt 66 huy chương các loại, các nhà sản xuất bia của Bỉ đã trở thành tân vô địch cuộc thi bia quốc tế lần thứ 2.
Bỉ trở thành tân vô địch cuộc thi bia quốc tế 2013 ảnh 1Thưởng thức bia tại cuộc thi Brussels Beer Challenge.

Với việc đoạt 66 huy chương các loại trong tổng số 166 huy chương được trao, các nhà sản xuất bia của Bỉ đã trở thành tân vô địch của cuộc thi bia quốc tế lần thứ 2 Brussels Beer Challenge, do Cục du lịch Wallonie-Bruxelles tổ chức từ ngày 1-3/11 tại thành phố Liège của Bỉ.

Cuộc thi năm 2013 thu hút các nhà sản xuất bia nổi tiếng thế giới đến từ Mỹ, Canada, Brazil, Đức, Áo, Đan Mạch, Pháp, Italy, Estonia, Hà Lan, Cộng hòa Séc, Anh, Nhật, Campuchia và nước chủ nhà Bỉ.

Các nhà sản xuất đã mang tới cuộc thi năm nay gần 600 loại bia, tăng gần 100 loại so với cuộc thi năm 2012.

Ban giám khảo gồm 40 chuyên gia nổi tiếng về bia đến từ khắp nơi trên thế giới.

Sáu tám nhà sản xuất bia của Bỉ đã đoạt 20 huy chương Vàng, 15 huy chương Bạc, 16 huy chương Đồng và 15 bằng khen. Tiếp theo là Mỹ với tổng số 36 huy chương. Các loại bia đoạt giải đều được chứng nhận quốc tế.

Năm nay nhà tổ chức Brussels Beer Challenge 2013 chọn tổ chức tại thành phố Liège vì đây được ví là "thành phố yêu bia" vì nhiều hoạt động gắn liền với bia diễn ra tại đây.

Dù được coi là "vương quốc của bia" nhưng các nhà sản xuất bia Bỉ không thành công lắm trên đấu trường quốc tế. Cuộc thi năm nay được tổ chức là lợi thế giúp họ phô trương thế mạnh về bia. Du khách có thể thưởng thức các loại bia của Bỉ đoạt giải tại 24 cơ sở của Liège.

Ngoài ra, Bảo tàng Grand Curtius tại Liège cũng trưng bày triển lãm với chủ đề "Sự nở rộ của ngành sản xuất bia Liège" từ ngày 12/12/2013 đến ngày 12/1/2014 để du khách hiểu thêm về một trong những thành phố nổi tiếng về bia của Bỉ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục