Cảnh sát cho biết khoảng 15.000 người tụ tập bên ngoài trụ sở chính phủ ở thủ đôSofia, trong khi các cuộc biểu tình nhỏ hơn cũng được tổ chức ở một số thành phốkhác. Họ mang theo cờ, hô khẩu hiệu đòi ông Oresharski từ chức.
Việc Thủ tướng Oresharski bổ nhiệm luật sư Peevski 32 tuổi làm người đứng đầuDANS và việc Quốc hội Bulgaria nhanh chóng thông qua quyết định này đang gây bấtbình trong dư luận, cho rằng ông Peevski không có kinh nghiệm trong lĩnh vực anninh để có thể đứng đầu một cơ quan an ninh quyền lực như vậy, thậm chí còn bịnghi đứng sau một tập đoàn truyền thông do mẹ ông là chủ sở hữu.
Cách đây ba ngày, Tổng thống Rosen Plevneliev cũng đã yêu cầu xem xét lại quyếtđịnh bổ nhiệm ông Peevski, và nói rằng ông đã mất lòng tin vào chính phủ mớiđược thành lập do ông Oresharski đứng đầu.
Về phần mình, ông Peevski đã xin rút khỏi vị trí vừa được bổ nhiệm và đã đượcThủ tướng Oresharski chấp thuận. Tuy nhiên, dư luận vẫn chưa hết bất bình về vấnđề này và đây là nguyên nhân khiến các cuộc biểu tình kéo dài sang ngày thứ ba,và chuyển mục tiêu sang đòi Thủ tướng từ chức.
Mặc dù vậy, Thủ tướng Oresharski ngày 16/6 đã bác bỏ yêu cầu này, cho rằng rờibỏ vị trí vào lúc này sẽ làm trầm trọng thêm khủng hoảng kinh tế và xã hội tạiđất nước vốn được xem là nghèo nhất Liên minh châu Âu này, trong khi Bulgariađang cần tập trung cho nỗ lực giảm thất nghiệp và nâng cao đời sống người dân.
Các nhà quan sát lo ngại làn sóng biểu tình hiện nay có nguy cơ đẩy Bulgaria vàocuộc khủng hoảng chính trị mới, tiếp sau các cuộc biểu tình rầm rộ phản đốinghèo đói dẫn đến sự sụp đổ của Chính phủ tiền nhiệm của cựu Thủ tướng BoykoBorisov hồi tháng Hai./.