Biểu tình tại Canada: Cảnh sát trưởng Ottawa đệ đơn từ chức

Cảnh sát trưởng Ottawa, ông Peter Sloly, từ chức vào ngày thứ 19 của các cuộc biểu tình khiến khu vực trung tâm của thủ đô tắc nghẽn.
Biểu tình tại Canada: Cảnh sát trưởng Ottawa đệ đơn từ chức ảnh 1Cuộc biểu tình của các lái xe tải làm tắc nghẽn nhiều tuyến đường tại Ottawa, Canada, ngày 11/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát trưởng Ottawa, ông Peter Sloly ngày 15/2 đã từ chức trong bối cảnh các chính trị gia và cư dân địa phương chỉ trích dữ dội về cách lực lượng cảnh sát Ottawa đối phó với các cuộc biểu tình đang diễn ra ở thủ đô của quốc gia Bắc Mỹ này.

Chủ tịch Hội đồng Cảnh sát Ottawa Diane Deans cho biết, ông Sloly “không còn làm việc” với Sở Cảnh sát Ottawa và phó cảnh sát trưởng Steve Bell sẽ là cảnh sát trưởng tạm thời cho đến khi có thông báo mới.

Theo Bộ trưởng An ninh công cộng Marco Mendicino, hiện Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) và Cảnh sát tỉnh Ontario (OPP) đang “đảm nhận quyền kiểm soát và chỉ huy chung đối với hoạt động ở Ottawa.”

Ông Marco Mendicino cũng nói trong một cuộc họp báo ngày 15/2 rằng chính phủ liên bang không có vai trò gì trong việc từ chức của ông Sloly, và trọng tâm bây giờ là cung cấp cho Cảnh sát Ottawa, OPP và RCMP tất cả các nguồn lực mà họ yêu cầu.

Ông nói: “Chúng tôi hy vọng rằng trật tự công cộng sẽ được khôi phục càng nhanh càng tốt.”

[Canada: Thủ đô Ottawa ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó biểu tình]

Ông Sloly, 55 tuổi, lần đầu tiên đảm nhận vai trò Cảnh sát trưởng Ottawa vào tháng 10/2019. Việc từ chức của ông diễn ra vào ngày thứ 19 của các cuộc biểu tình khiến khu vực trung tâm của thủ đô tắc nghẽn.

Trước đó, Thủ tướng Justin Trudeau đã tuyên bố áp dụng Đạo luật về các trường hợp khẩn cấp để trao cho chính phủ liên bang thêm quyền hạn nhằm xử lý các cuộc phong tỏa/biểu tình chống lại các biện hạn chế trong đại dịch.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tối ngày 14/2, ông Mendicino đã chỉ trích ông Sloly về cách ông đã xử lý các cuộc biểu tình và yêu cầu bổ sung các nhân viên cảnh sát.

Tuần trước, Thị trưởng Ottawa Jim Watson đã viết thư cho Thủ hiến Ontario Doug Ford và Thủ tướng Trudeau, yêu cầu bổ sung 1.800 nhân viên cảnh sát để “dập tắt cuộc nổi dậy mà Sở cảnh sát Ottawa không thể kiềm chế.”

Ông Watson cũng yêu cầu các nguồn lực hỗ trợ, chẳng hạn như năng lực điều tra không gian mạng, kỹ thuật số và truyền thông xã hội.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục