Biểu tình tiếp diễn ở Ukraine liên quan vấn đề liên kết với EU

Những người ủng hộ tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu  tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn tại thủ đô Kiev và kêu gọi tiến hành cuộc bầu cử sớm.
Biểu tình tiếp diễn ở Ukraine liên quan vấn đề liên kết với EU ảnh 1Người biểu tình đốt phá trong xung đột với cảnh sát gần dinh Tổng thống ở Kiev ngày 1/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hàng chục người đã bị thương trong các cuộc đụng độ nổ ra ngày 1/12, khi những người ủng hộ tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn tại thủ đô Kiev và kêu gọi tiến hành cuộc bầu cử sớm.

Theo các số liệu khác nhau, hơn 100.000 người đã tuần hành tại Kiev, hô khẩu hiệu phản đối và đòi chính phủ từ chức. Bất chấp lệnh cấm của chính quyền thành phố Kiev, đám đông vẫn dựng chướng ngại vật phong tỏa các con đường tiến vào quảng trường Độc lập ở trung tâm thủ đô. Người biểu tình cũng lái một chiếc xe ủi đất vào khu vực có rào chắn bảo vệ Phủ Tổng thống gần đó.

Theo phóng viên hãng tin AFP (Pháp) tại hiện trường, những người biểu tình đeo mặt nạ đã tấn công cảnh sát bằng đất đá và bom xăng, buộc lực lượng an ninh bên ngoài Phủ Tổng thống Viktor Yanukovych phải sử dụng lựu đạn gây choáng và bom khói để giải tán đám đông. Thông tin ban đầu cho biết có khoảng 100 nhân viên an ninh và gần 50 người biểu tình đã bị thương trong vụ đụng độ. Rạng sáng 2/12, các nhóm biểu tình vẫn tụ tập quanh quảng trường Độc lập và dựng các lều tạm nhằm tiếp tục hoạt động phản đối.

Trong khi đó, khoảng 50.000 người ủng hộ EU cũng biểu tình tại thành phố Lviv (Lvốp) và 250 người khác bất chấp lệnh cấm của tòa án khu vực, tụ tập tại thành phố Donetsk, quê hương của Tổng thống Yanukovych.

Phe đối lập cho rằng đây là cuộc biểu tình lớn nhất tại Kiev kể từ làn sóng biểu tình được gọi là "Cách mạng Cam" hồi năm 2004. Hàng chục thành viên đảng Svoboda (Tự do) đã kiểm soát một tòa nhà trống ở Kiev, treo cờ Ukraine trên cửa sổ và dùng sơn đỏ phun dòng chữ "Trụ sở cách mạng" gần lối vào tòa nhà. Qua truyền hình, thủ lĩnh đảng Svoboda Oleg Tyagnibok cho biết phe đối lập sẽ dựng một "thành phố lều trại" tại quảng trường Độc lập và tuyên bố rằng "cuộc cách mạng đang bắt đầu" ở Ukraine.

Ngày 1/12, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Vladimir Rybak đã gặp Tổng thống Yanukovych để thảo luận về tình hình căng thẳng hiện nay. Theo ông Rybak, dự kiến đại diện chính quyền sẽ gặp đại diện phe đối lập trong ngày 2/12 để tìm giải pháp cho tình hình này. Trong khi đó, người phát ngôn của Thủ tướng Ukraine tuyên bố người dân có quyền tiến hành biểu tình hòa bình theo đúng pháp luật, tuy nhiên chính quyền sẽ phản ứng trước mọi hành vi vượt quá khuôn khổ pháp luật.

Phản ứng về tình hình tại Ukraine, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen đã kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, tránh bạo lực. Trong một tuyên bố chung ngày 1/12, Ngoại trưởng Ba Lan Radek Sikorski và người đồng cấp Thụy Điển Carl Bildt - hai nhà lãnh đạo tiên phong trong việc mở rộng EU về phía Đông, cũng ủng hộ các cuộc biểu tình tại Ukraine.

Làn sóng biểu tình bùng phát tại Ukraine sau Hội nghị thượng đỉnh "Đối tác phương Đông" diễn ra từ 28-29/11 vừa qua, trong đó Kiev đã không ký thỏa thuận liên kết với EU như kế hoạch ban đầu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục