Bình Định: Bãi trữ vật liệu không phép 'mọc' trên dự án khu dân cư

Người dân tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định vô cùng bức xúc khi một bãi trữ vật liệu không phép bỗng dưng “mọc” lên khiến cát thổi bay phả vào mặt người đi đường rất nguy hiểm.
Bình Định: Bãi trữ vật liệu không phép 'mọc' trên dự án khu dân cư ảnh 1Bãi vật liệu xây dựng khổng lồ không phép, do Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc tập kết trên phần đất thuộc dự án. (Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN)

Một bãi trữ vật liệu không phép bỗng dưng “mọc” lên trên phần đất thuộc Dự án xây dựng khu dân cư tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định và tồn tại trong thời gian dài khiến người dân địa phương bức xúc.

Theo ghi nhận của phóng viên, bãi trữ vật liệu với lượng đá, cát tập kết về đây rất lớn, chất cao như núi.

Người dân sinh sống quanh khu vực này phản ánh, họ chở rầm rộ, đổ công khai và không hề che chắn.

Đặc biệt, bãi trữ này nằm sát Quốc lộ 19 (mới) nên mỗi khi có gió lớn, cát thổi bay phả vào mặt người đi đường rất nguy hiểm.

Qua tìm hiểu, Dự án xây dựng khu dân cư tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 vào tháng 3/2020 với mục đích phát triển quỹ đất phục vụ việc phát triển đô thị; làm cơ sở để quản lý, đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Dự án được giao cho Ban giải phóng mặt bằng tỉnh làm Chủ đầu tư. Đáng nói là hủc đầu tư đã tự ý cho phép "bằng miệng” để Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc “mượn” đất dự án làm bãi trữ.

Khi được hỏi về vấn đề này, ông Đào Văn Khôi, Trưởng ban Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định thừa nhận: "Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc gọi điện xin nên tôi đồng ý chứ chưa có bất kỳ giấy phép nào cả."

Ông Huỳnh Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước cho hay trước tình trạng trên, huyện đã có văn bản đốc thúc Chủ đầu tư sớm di dời bãi trữ này vì nếu để lâu dài sẽ ảnh hưởng đến môi trường, đến đời sống dân sinh; thậm chí nguy cơ đá, cát chảy tràn xuống đồng ruộng khi có mưa to là điều không thể tránh khỏi.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh khẳng định chưa hề cấp phép cho bãi trữ nói trên. Vì vậy các cơ quan chức năng cần sớm xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục