Bình Định kêu gọi và kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên biển

Đến sáng 14/6, tổng số tàu thuyền di chuyển đánh bắt hải sản trên biển của tỉnh có 7.345 chiếc, với 42.128 lao động; trong đó có 5.685 tàu vào bờ neo đậu.
Bình Định kêu gọi và kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên biển ảnh 1Ngư dân sử dụng thiết bị Movimar lắp đặt trên tàu đánh cá. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo Văn phòng Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, để ứng phó với tình hình áp thấp trên biển Đông, đến sáng 14/6, tổng số tàu thuyền di chuyển đánh bắt hải sản trên biển của tỉnh có 7.345 chiếc, với 42.128 lao động.

Trong số tàu trên có 5.685 chiếc, với gần 29.100 lao động đã vào bờ neo đậu hoặc đánh bắt hải sản gần bờ.

Hiện nay, các tàu hoạt động trên biển đã nhận được thông tin về áp thấp nhiệt đới trên biển và đang di chuyển tìm nơi trú tránh an toàn.

Về tàu cá của ông Trương Hoài Khánh, phường Đống Đa-thành phố Quy Nhơn do ông Trương Hoài Lưu ở xã Hoài Hải,huyện Hoài Nhơn làm thuyền trưởng, trên tàu có 12 lao động, bị hỏng máy lúc 7 giờ ngày 12/6 và trôi dạt tại vùng biển có toạ độ 9 độ 54 phút kinh độ Đông và 109 độ 17 phút kinh độ Bắc, đến tối 13/6 đã được Đồn Biên phòng đảo Phú Quý lai dắt an toàn vào bờ.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên biển, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã kịp thời có công điện khẩn đến các sở ngành địa phương, trong đó liên tục kêu gọi, kiểm đếm và hướng dẫn tàu thuyền trên biển tìm nơi tránh trú áp thấp để bảo vệ tài sản và tính mạng của ngư dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục