Bình Dương bắt 2 đối tượng vận chuyển thịt lợn bẩn

Cơ quan chức năng Bình Dương vừa bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trên 600kg thịt lợn không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi thối.
Chiều 12/1, lực lượng Trạm thú y thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương phối hợp với Đội phòng chống tội phạm phường Lái Thiêu đã bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trên 600kg thịt lợn không rõ nguồn gốc. Qua kiểm tra, số thịt trên không có giấy tờ kiểm dịch thú y và đã bốc mùi hôi thối.

Theo lời khai của các đối tượng, số thịt lợn trên đang chuyển đến bỏ mối cho các tiểu thương bán lẻ tại chợ chiều để bán cho công nhân sau giờ tan ca. Đây là số thịt lợn bán tại các chợ ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh còn tồn dư, các đối tượng gom đưa lên Bình Dương tiêu thụ trong phiên chợ chiều.

Tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã lập biên bản hai đối tượng vi phạm hành chính về vận chuyển trái phép thịt động vật gồm: Lại Văn Mến (sinh năm 1990, quê ở Long An) và Hoàng Yên Duy (sinh năm 1984, ở phường Tân Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh); thu giữ toàn bộ số thịt mất vệ sinh an toàn thực phẩm trên./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục