Bình Dương cơ bản thiết lập 'vùng xanh' ở 4 huyện phía Bắc tỉnh

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương yêu cầu các địa phương sau khi thiết lập được “vùng xanh," trở về trạng thái bình thường mới cần tăng cường kiểm soát, bảo vệ địa bàn an toàn.
Bình Dương cơ bản thiết lập 'vùng xanh' ở 4 huyện phía Bắc tỉnh ảnh 1Lực lượng thanh niên tình nguyện thuộc Tỉnh đoàn Bình Dương phối hợp lấy mẫu tìm F0. (Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN)

Tỉnh Bình Dương đã cơ bản thiết lập được “vùng xanh” tại 4 huyện phía Bắc gồm Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo và Bắc Tân Uyên.

Đây là kết quả bước đầu đáng khích lệ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn để tiến tới đẩy lùi “vùng đỏ” ở các đô thị phía Nam của tỉnh.

Cụ thể, đến nay tại huyện Bàu Bàng đã có 37/43 ấp, khu phố thiết lập thành công “vùng xanh an toàn." Đây là những khu vực được rà soát làm sạch COVID-19 nhiều lần và đã xác định là vùng không có dịch trong khoảng một tuần trở lại đây.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bàu Bàng Võ Thành Giàu cho biết theo kế hoạch, huyện tiếp tục mở rộng “vùng xanh," tới ngày 30/8 sẽ thiết lập thành công 100% ấp, khu phố “vùng xanh."

Những “vùng xanh” an toàn bắt buộc trải qua 5 lần test nhanh xét nghiệm sàng lọc F0 và không ghi nhận ca dương tính.

"Khi địa phương đạt kết quả trên thì thực hiện gắn bảng thông báo 'vùng xanh,' thành lập Tổ tự quản, bảo đảm nghiêm ngặt người ra vào từng khu vực. Kết quả, đến nay, toàn huyện đã gắn được 103 bảng “vùng xanh," đồng thời thành lập 84 Tổ tự quản với 440 thành viên cấp cơ sở tham gia công tác trực chốt bảo vệ, khóa chặt 'vùng xanh' an toàn," ông Võ Thành Giàu cho biết.

Huyện Dầu Tiếng cũng vừa công bố về cơ bản thiết lập được “vùng xanh” an toàn trên địa bàn. Qua đó tạo cơ sở để huyện chia lửa với những địa phương khác đang là “vùng đỏ."

Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Dầu Tiếng Nguyễn Phương Linh cho biết tính đến nay, huyện đã có 87/89 ấp, khu phố thiết lập “vùng xanh” an toàn.

Hai ấp, khu phố còn lại chỉ là điểm vàng nên huyện đang chỉ đạo ngành chức năng và địa phương khẩn trương truy quét, tầm soát làm sạch COVID-19, tiến tới công bố “vùng xanh” toàn địa bàn trong những ngày tới.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Phú Giáo, toàn huyện có 9/11 xã được xác định là “vùng xanh” đạt 81,1%, hiện còn 2 xã nguy cơ là Phước Hòa và An Bình đang phấn đấu trở về “vùng xanh” trong vài ngày tới.

Bí thư Huyện ủy Phú Giáo Nguyễn Thị Mỹ Hằng cho biết, đến nay, huyện cơ bản kiểm soát dịch bệnh và sẵn sàng trở lại trạng thái bình thường mới từ cuối tháng 8/2021. Đây là tiền đề để địa phương thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Huyện Bắc Tân Uyên cũng được đưa vào là “vùng xanh” sau khi địa phương này đã kiểm soát khá tốt về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh, bốn địa phương phía Bắc của tỉnh về cơ bản thiết lập được “vùng xanh” nhưng vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg để kiểm soát chặt chẽ người dân ra vào nhằm giữ vững kết quả phòng, chống dịch, từ đó tạo hậu phương vững chắc giúp tỉnh tiếp tục mở rộng “vùng xanh” đối với các địa phương khác ở phía Nam.

[Hai nghìn quân nhân sẽ đến hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19]

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương yêu cầu, các địa phương sau khi thiết lập được “vùng xanh," trở về trạng thái bình thường mới, cần tăng cường kiểm soát, bảo vệ địa bàn an toàn không để tái diễn dịch bệnh.

Sau khi trở về trạng thái bình thường mới, các địa phương tập trung nối sản xuất theo mô hình “3 xanh” (nhà máy xanh, nhà trọ xanh và công nhân xanh); phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, đảm bảo mục tiêu về phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong năm 2021.

Mới đây, làm việc tại địa bàn “vùng xanh” huyện Dầu Tiếng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đánh giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị địa phương đã đẩy lùi được dịch bệnh, sớm trở về trạng thái bình thường mới.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đề nghị thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Dầu Tiếng tiếp tục kiện toàn công tác phòng, chống dịch, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, siết chặt giãn cách, khóa chặt, bảo vệ tốt “vùng xanh” đã thiết lập được.

Lãnh đạo huyện tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, không để tái diễn lại "vùng vàng, vùng đỏ" ở “thủ phủ” cao su Dầu Tiếng./.

 

Tình hình dịch bệnh đến 18h ngày 24/8:

Bình Dương:

- Số ca nhiễm: 77.053 ca.
- Số ca tử vong:
639 ca.
- Số tiêm chủng:
632.709 liều.

Trong nước:

- Số ca nhiễm: 369.267 ca.
- Số ca tử vong: 9.014 ca. Trong đó Thành phố Hồ Chí Minh: 7.302 ca; Thủ đô Hà Nội: 36 ca.
- Số ca khỏi bệnh: 162.279 ca.
- Số tiêm chủng: 17.647.353 liều. Trong đó tiêm 1 mũi là 15.725.040 liều, tiêm mũi 2 là 1.922.313 liều.

Thế giới:

- Số ca nhiễm: 213.470.214 ca.
- Số ca tử vong: 4.457.105 ca.
- Số ca hồi phục: 191.040.383./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục