Bình Dương: Nhiều trại nuôi lợn âm tính với chất cấm

Hơn 100 trại nuôi lợn (chủ yếu lợn thịt), chiếm khoảng 50% số trại chăn nuôi lợn ở Bình Dương, đã có kết quả âm tính với chất cấm.
Chiều 26/3, ông Tạ Trọng Khang, Phó Chi cục trưởng Chi cục thú y Bình Dương cho biết, qua kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm hơn 100 trại nuôi lợn (chủ yếu lợn thịt), chiếm khoảng 50% số trại chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh, đã có kết quả âm tính với chất cấm. Đây là thông tin rất có cơ sở để người tiêu dùng yên tâm sử dụng thịt lợn.

Theo ông Khang, các hộ chăn nuôi lợn đã qua xét nghiệm tại gốc với kết quả âm tính thì được khuyến khích xuất bán cho các lò giết mổ, các thương lái nhằm tăng lượng thịt sạch cung cấp cho thị trường tiêu thụ. Ông Khang nhấn mạnh: “Nếu các cơ sở chăn nuôi lợn nào bị phát hiện có sử dụng đến chất cấm thì nghiêm cấm xuất bán số lợn trên.”

Hiện nay công tác lấy mẫu thức ăn và mẫu nước tiểu đàn lợn tại các hộ chăn nuôi còn lại vẫn đang được cán bộ thú y tập trung thanh lọc, kiểm soát chất cấm triệt để giúp người chăn nuôi “giải oan” cho đàn lợn của mình, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho người chăn nuôi đủ điều kiện xuất bán heo cho người tiêu dùng.

Theo khuyến cáo của cơ quan thú y Bình Dương, hiện nay lượng thịt lợn cung ứng bán trên thị trường đều đã được kiểm soát an toàn về thú ý nên người dân an tâm sử dụng.

Do người tiêu dùng bị ảnh hưởng tâm lý về việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi nên lượng thịt lợn tiêu thụ ở Bình Dương hiện nay giảm khá mạnh. Hàng loạt trại nuôi lợn có quy mô lớn ở Bình Dương không thể xuất bán được, thua lỗ nghiêm trọng. Đặc biệt đã xuất hiện tình trạng các hộ dân nuôi nhỏ, lẻ (bình quân 100 con/hộ) đến ký xuất bán cũng bị “giam chuồng” do thương lái lợi dụng thông tin chất cấm để ép giá. Hiện mỗi tạ lợn hơi bị tụt mất 6-7 triệu đồng so với hồi đầu tháng 3/2012./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục