Bình gas mini của hàng rong phát nổ, 4 người nhập viện

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông đã tiến hành xong việc cấp cứu, phẫu thuật cho 4 nạn nhân bị bỏng do nổ bình gas mini tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Chiều 25/12, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông đã tiến hành xong việc cấp cứu, phẫu thuật cho 4 nạn nhân bị bỏng do nổ bình gas mini tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Các nạn nhân hiện đã tỉnh lại, từng bước ổn định về tâm lý.

Các nạn nhân bị thương trong vụ bình gas mini gồm Nguyễn Trọng Kỳ sinh năm 1997, Lê Đức Hiệp, sinh năm 1996, Đinh Minh Sang, sinh 1997 đều là học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Trường Chinh huyện Đắk Lấp và em Huỳnh Thị Hoài Mơ sinh năm 1998 là chủ xe bán hàng rong bên lề đường ở thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông.

Theo lời kể của các nạn nhân, vào khoảng 21 giờ ngày 24/12, cả nhóm học sinh rủ nhau đi chơi Noel, khi đến đoạn đường thuộc khu vực gầm cầu Gia Nghĩa thì Sang, Kỳ, Hiệp dừng xe, ghé vào lề đường mua đồ ăn từ xe bán hàng rong của Huỳnh Thị Hoài Mơ lúc này đang đẩy xe bán bò viên chiên bên lề đường.

Thế nhưng trong lúc đang chờ đợi để lấy đồ ăn, bất ngờ bình gas mini từ chiếc xe đẩy bán hàng rong của Mơ phát nổ khiến toàn bộ đồ đạc, kính xe đẩy bị vỡ bắn tung tóe.

Vụ nổ đã khiến 3 học sinh và chủ xe bán hàng rong bị thương, bất tỉnh. Ngay sau đó, người dân xung quanh đã tri hô, đón xe taxi đưa cả 4 nạn nhân nhập viện.

Theo các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, 2 nạn nhân Lê Đức Hiệp và Huỳnh Thị Hoài Mơ bị bỏng độ I-II ở vùng mặt với diện tích 19%, toàn bộ da mặt, tóc bị cháy. Còn nạn nhân Đinh Minh Sang và Nguyễn Trọng Kỳ bị đa chấn thương, diện tích bỏng 9% ở vùng mặt, hiện đang tiếp tục được theo dõi điều trị.

Người dân địa phương cho biết, bình gas mimi do Huỳnh Thị Hoài Mơ vừa mua, đổi tại một đại lý ở chợ Gia Nghĩa mang về sử dụng thì bị phát nổ.

Các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang khẩn trương điều tra để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục