Bình Nhưỡng chỉ trích Mỹ cản trở hòa giải giữa hai miền liên Triều

Theo một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên, tuyên bố của ông Trump trong Thông điệp Liên bang về quyết tâm gia tăng sức ép tối đa đối với Bình Nhưỡng sẽ cản trở nỗ lực hòa giải.
Bình Nhưỡng chỉ trích Mỹ cản trở hòa giải giữa hai miền liên Triều ảnh 1Binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung trên đảo Baekryeong, Hàn Quốc ngày 3/11/2017. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 4/2, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Donald Trump, cho rằng tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ trong Thông điệp Liên bang hồi tuần trước về quyết tâm gia tăng sức ép tối đa đối với Bình Nhưỡng sẽ cản trở nỗ lực hòa giải giữa hai miền liên Triều.

KCNA cho biết quyết tâm của Tổng thống Trump gây sức ép tối đa đối với Triều Tiên “đơn giản là sự ngoan cố nhằm cản trở bước tiến trong các mối quan hệ liên Triều."

[Mỹ dọa "xóa sổ" Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tấn công hạt nhân]

KCNA dẫn lời đại diện Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định: “Năng lực phòng thủ của chúng ta với lực lượng hạt nhân đóng vai trò xương sống... chắc chắn sẽ ngăn cản Tổng thống Trump và tay sai của hắn phô trương trên Bán đảo Triều Tiên. Nếu Tổng thống Trump không từ bỏ lối suy nghĩ lỗi thời và giáo điều, thì điều này sẽ chỉ khiến an ninh và tương lai của Mỹ bị đe dọa hơn nữa."

Trong một thái độ mang tính hòa giải bất ngờ, hồi tháng trước, Triều Tiên thông báo kế hoạch cử 22 vận động viên cùng 24 huấn luyện viên và các quan chức của nước này tới tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang bắt đầu vào ngày 9/2 tới tại Hàn Quốc, song không có dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục