Bình Phước: Cất bốc 25 hài cốt liệt sỹ, chưa xác định được danh tính

Theo người dân địa phương, các bộ hài cốt liệt sỹ vừa phát hiện tại tổ 9, ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, có thể là liệt sỹ hy sinh năm 1972, được đồng đội đưa về đây an táng.
Bình Phước: Cất bốc 25 hài cốt liệt sỹ, chưa xác định được danh tính ảnh 1Ban Chỉ đạo 24 thị xã Bình Long tổ chức lễ bàn giao 25 hài cốt liệt sỹ vừa được phát hiện và cất bốc tại địa phương cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 18/4, Ban Chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (Ban Chỉ đạo 24) thị xã Bình Long tổ chức lễ bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 25 hài cốt liệt sỹ vừa được phát hiện, cất bốc trên địa bàn.

Từ ngày 16/3 đến nay, Ban Chỉ đạo 24 thị xã Bình Long phối hợp với Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội K72 tỉnh Bình Phước) đã tổ chức tìm kiếm tại tổ 9 (ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long).

[An táng hai hài cốt liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ]

Trong quá trình tìm kiếm, các đơn vị đã phát hiện 25 bộ hài cốt liệt sỹ. Hiện vẫn chưa xác định được danh tính và đơn vị chiến đấu của các liệt sỹ.

Theo người dân địa phương, các bộ hài cốt liệt sỹ vừa phát hiện tại vị trí trên có thể là liệt sỹ hy sinh năm 1972, được đồng đội đưa về đây an táng. 

Cũng tại vị trí này, năm 1981, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được 9 hài cốt liệt sỹ.

Ban Chỉ đạo 24 thị xã Bình Long và Đội K72 thông báo, các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường thị xã Bình Long có thể cung cấp thông tin để xác định đơn vị chiến đấu, danh tính của các liệt sỹ qua hai số điện thoại 974111315 và 0974700778, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Bình Long.

Giai đoạn 2013-2022, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 19.357 hài cốt, trong đó có 9.533 hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập trong nước; 3.062 hài cốt liệt sỹ ở Lào và 6.762 hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập từ Campuchia.

Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515) với Hội Cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn 2017-2022, ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2030, diễn ra sáng 31/3.

Theo chương trình phối hợp hợp giai đoạn 2023-2030, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các chương trình kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và các cấp đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị quân đội với các cấp Hội Cựu chiến binh trong việc thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ.

Hai bên tiếp tục phối hợp giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh; hoàn thành cơ bản rà soát; bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục