Bình Phước: Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lớn kéo dài

Bình Phước phát cảnh báo về tình trạng mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt trên diện rộng, yêu cầu các hộ dân sống xung quanh suối Đăk Woa và các vùng trũng, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.
Bình Phước: Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lớn kéo dài ảnh 1Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nặng tại nhiều địa phương của huyện Bù Đăng, Bình Phước. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 28/7, chính quyền huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, tiếp tục chỉ đạo các lực lượng liên quan hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ngập nhiều nơi trên địa bàn.

Ban Chỉ huy Phòng, Chống Lụt Bão và Tìm kiếm Cứu nạn huyện Bù Đăng cũng phát cảnh báo về tình trạng mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt trên diện rộng, yêu cầu các hộ dân sống xung quanh khu vực suối Đăk Woa và các vùng trũng, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

[Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 9-11 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới]

Trước đó, chiều 27/7, cơn mưa lớn kéo dài gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ tại thị trấn Đức Phong, xã Đoàn Kết và xã Bình Minh (huyện Bù Đăng).

Cụ thể, tại thị trấn Đức Phong, mưa lớn khiến 51 căn nhà bị ngập nước từ 1-2m. Những nhà bị ngập chủ yếu nằm dọc suối Đăk Woa thuộc các khu phố Hòa Đồng, Tân Hưng, Đức Hòa, Đức Lợi. Khu vực ngập nặng nhất tại khu dân cư cầu Hòa đồng, cầu Bù Đăng, trên tuyến quốc lộ 14.

Xã Đoàn Kết có 35ha lúa tại cánh đồng Bù Môn (thôn 3,4) bị ngập sâu. Nhiều nhà dân dọc suối Đak Woa bị nước ngập 1-1,5m, có nơi ngập sâu 2m.

Tại xã Bình Minh, mưa lớn khiến tuyến đường ĐT.760 bị ngập nhiều khu vực.

Theo thống kê ban đầu của huyện Bù Đăng, trận mưa lớn gây ngập lụt ngày 27/7 làm thiệt hại hơn 600 triệu đồng, rất may không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng, Chống Lụt Bão và Tìm kiếm Cứu nạn huyện Bù Đăng đã huy động lực lượng Huyện đội, Công an và các đơn vị liên quan đến hiện trường hỗ trợ điều tiết giao thông, giúp dân di chuyển đến nơi an toàn.

Đến sáng 28/7, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ vẫn đang được địa phương khẩn trương tiến hành.

Chính quyền huyện Bù Đăng cũng kiến nghị Ban Quản lý Dự án tỉnh Bình Phước cần sớm tiến hành mở rộng lòng suối, xây kè, đường đi suối Đăk Woa, huyện Bù Đăng.

Hiện nay, dọc hai bên bờ suối Đăk Woa khi xảy ra mưa lớn thường xuyên bị ngập lụt, làm thiệt hại rất nhiều tài sản của người dân sinh sống trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục