Bình Phước: Ngã từ giàn giáo xuống đất, nam công nhân tử vong

Anh Đ.V.C. leo lên mái nhà xưởng của Công ty gỗ Trường Xuân, trong khu công nghiệp Đồng Xoài 3 để sữa chữa mái tôn nhưng không may bị ngã từ độ cao hơn 5 mét xuống đất.
Bình Phước: Ngã từ giàn giáo xuống đất, nam công nhân tử vong ảnh 1Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)

Ngày 26/3, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ cái chết của một nam công nhân.

Nạn nhân được xác định tử vong do ngã từ giàn giáo trong khu công nghiệp Đồng Xoài 3 xuống đất.

Nạn nhân là anh Đ.V.C. (46 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), công nhân thi công xây dựng nhà xưởng tại Công ty Gỗ Trường Xuân.

Trước đó, khoảng 16 giờ chiều 25/3, anh Đ.V.C. leo lên mái nhà xưởng của Công ty gỗ Trường Xuân, trong khu công nghiệp Đồng Xoài 3 (thuộc xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để sữa chữa mái tôn.

[Cứu sống nam thanh niên ngã từ giàn giáo cao 7m, hôn mê sâu]

Trong lúc đang thi công, anh Đ.V.C không may bị ngã từ độ cao hơn 5 mét xuống đất.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến sáng 26/3, anh Đ.V.C. đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục