Bình Phước: Người dân bức xúc vì nước máy liên tục đổi màu, có cặn đen

Khoảng 1 tháng qua, trên các nhóm Zalo khu phố, ấp của thành phố Đồng Xoài xuất hiện các clip, hình ảnh, phản ánh việc nguồn nước sạch sinh hoạt của người dân bị đổi màu, đục, đóng cặn đen… 

Nước máy ở thành phố Đồng Xoài bẩn đục, đổi màu ngày 9/2, tức ngày 30 Tết. (Ảnh: TTXVN phát)
Nước máy ở thành phố Đồng Xoài bẩn đục, đổi màu ngày 9/2, tức ngày 30 Tết. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 17/2, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước Phạm Thị Loan cho biết thời gian qua, công ty nhận được phản ánh về việc nước sạch ở thành phố Đồng Xoài liên tục đổi màu, đóng cặn.

Công ty đã nhanh chóng thông báo, gửi thư xin lỗi, đồng thời tiến hành sửa chữa để phục vụ nhu cầu sử dụng nước của người dân.

Cụ thể, từ ngày 17/1 đến nay, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước liên tục gặp các sự cố khiến việc sử dụng nước sạch của người dân bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, vào ngày 9/2 (30 Tết), nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng đột biến từ khoảng 16-20 giờ khiến lưu lượng nước sạch bơm vào mạng lưới cấp nước luôn ở mức cao, vượt công suất thiết kế khoảng 35%. Điều này đã dẫn đến tụt áp, xáo trộn thủy lực tuyến ống truyền tải và tuyến ống phân phối, gây đục cục bộ mạng lưới và các ống nhánh.

Qua quá trình khắc phục sự cố cũng như rà soát, công ty thấy rằng một số tuyến ống cuối tuyến cũng như vùng trũng chưa có van xả cặn. Do đó, công ty cũng xem xét, có kế hoạch sẽ lắp đặt van xả cặn ở những điểm cuối tuyến để nhanh chóng khắc phục sự cố khi có hiện tượng nước bị cặn.

Khoảng 1 tháng qua, trên các nhóm Zalo khu phố, ấp của thành phố Đồng Xoài xuất hiện các clip, hình ảnh, phản ánh về việc nguồn nước sạch sinh hoạt của người dân bị đổi màu, đục, đóng cặn đen… không thể sử dụng.

Nhiều hộ gia đình không có bồn, bể chứa nước hoặc nguồn nước giếng khoan, giếng đào đã phải đi mua bình nước 20 lít về sử dụng. Đáng chú ý, tối 30 Tết vừa qua, sự cố nước đổi màu tiếp tục xảy ra khiến người dân cảm thấy bức xúc.

Ngày 16/2 (mùng 7 Tết), sau 1 tuần xảy ra sự cố gần nhất, tình trạng nước đục, đổi màu đã không còn, tuy nhiên nước vẫn bị đóng cặn đen.

ttxvn_nuoc sinh hoat 2.jpg
Nước máy ở thành phố Đồng Xoài bẩn đục, đổi màu ngày 9/2, tức ngày 30 Tết. (Ảnh: TTXVN phát)

"Từ Tết đến nay, gia đình phải đi đổi nước để uống, nấu ăn… chứ không dám sử dụng nước máy vì thấy quá bẩn, đổi màu, đóng cặn," chị Hồ Thị Nga (khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú) cho biết.

Đại diện Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước thông tin đơn vị vẫn thực hiện kiểm tra, xét nghiệm mẫu nước 2 tiềng/lần. Đối với một số điểm có cặn, đơn vị đang tiếp tục khẩn trương xử lý.

Hiện nay, công suất cung cấp nước sạch của công ty là 28.000m3/ngày, đêm; vào lúc cao điểm, khách hàng sử dụng vượt công suất.

Công ty đã kiến nghị được đầu tư, xây dựng một nhà máy cấp nước tại xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài để đảm bảo cung cấp đủ nước cho nhu cầu sinh hoạt cho người dân thành phố và các vùng phụ cận nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục