Bình Phước: Phát hiện 50m3 gỗ lậu ở ngầm Ô Huýt

Trong lúc tuần tra lưu vực ngầm Ô Huýt , lực lượng chức năng đã phát hiện gần 50 m3 được lâm tặc kết thành bè, giấu rải rác ở nhiều nơi.
Chiều 24/3, Trung tá Nguyễn Công Hoan, Đồn trưởng Đồn biên phòng 783, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cho biết đã vận chuyển được 20m3 gỗ lậu trong tổng số 50m3 gỗ lậu vừa bị phát hiện tại khu vực ngầm Ô Huýt để chờ các cơ quan chức năng xử lý.

Trước đó, vào ngày 22/3, trong lúc tuần tra trên lưu vực ngầm Ô Huýt (thuộc địa phận giáp huyện Bù Gia Mập), các chiến sĩ của đồn 783 (đóng chân trên địa bàn xã Đắk Ơ) đã phát hiện gần 50 m3 (gỗ tròn, xẻ thuộc nhiều nhóm gỗ khác nhau) được lâm tặc kết thành bè, giấu rải rác ở nhiều nơi trên ngầm Ô Huýt.

Theo điều tra ban đầu, toàn bộ số gỗ trên có nguồn gốc từ Campuchia, được lâm tặc vận chuyển theo đường bộ và đường thủy về tập kết tại ngầm Ô Huýt. Sau đó chờ thời cơ để vận chuyển vào nội ô tỉnh Bình Phước và mang đi tiêu thụ. Tuy nhiên, trong lúc các đối tượng chưa kịp tẩu tán tang vật thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng xử lý./.

Đậu Tất Thành (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục