Binh sỹ CPC-Thái đấu súng gần đền Preah Vihear

Căng thẳng hai nước gia tăng sau khi Thái Lan đề nghị Campuchia dỡ bỏ lá cờ ở chùa Wat Keo Sikha Kiri Svarak gần đền Preah Vihear.
Ngày 4/2, các binh sỹ Campuchia và Thái Lan đã đấu súng gần khu vực đền Preah Vihear hiện đang tranh chấp giữa hai nước. Hiện chưa có thông tin về số thương vong.

Căng thẳng ở khu vực biên giới giữa hai nước gia tăng sau khi Thái Lan đề nghị Campuchia dỡ bỏ lá cờ ở chùa Wat Keo Sikha Kiri Svarak gần đền Preah Vihear với lý do ngôi chùa nằm trong phần lãnh thổ tranh chấp.

Tuy nhiên, Campuchia đã bác bỏ yêu cầu trên vì cho rằng ngôi chùa nằm trong lãnh thổ nước này. Hai bên đã gia tăng lực lượng quân sự ở khu vực biên giới; xe tăng, tên lửa và đạn dược được đưa tới khu vực này.

Một nguồn tin quân sự cho biết căng thẳng leo thang tại khu vực biên giới gần đền Preah Vihear từ trưa 3/2 và binh sĩ hai bên đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

Trong khi đó, ngày 4/2, sau cuộc gặp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp (JC) tại Siem Reap, Campuchia, Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong và Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya đã cam kết tránh để xảy ra xung đột quân sự dọc biên giới hai nước và tăng cường hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực, trong đó có du lịch, lao động, các vấn đề biên giới.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định điều quan trọng là tránh để xảy ra bất cứ hình thức xung đột quân sự nào giữa hai bên.

Tại cuộc gặp JC, hai bên đã nhất trí sớm tiến hành cuộc gặp ủy ban đặc biệt của hai nước về vấn đề biên giới, song thời gian cụ thể chưa được ấn định.

Ông Kasit đến Campuchia ngày 3/2 để dự cuộc gặp JC và theo lịch trình sẽ tới thủ đô Phnom Penh để gặp hai nhà hoạt động Thái Lan bị tuyên án lần lượt 6 năm và 8 năm tù giam vì các tội xâm nhập trái phép lãnh thổ Campuchia, đi vào khu vực quân sự và hoạt động gián điệp.

Họ bị bắt ở tỉnh Banteay Meanchay hôm 29/12/2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục