Theo Ủy ban Tiêm chủng thường trực của Đức, việc sử dụng vaccine ở trẻ em từ 5-11 tuổi với nồng độ chỉ 10 microgam mỗi liều làm giảm 90,7% nguy cơ mắc COVID-19.
Kế hoạch phân phối đến các trung tâm tiêm chủng trên khắp nước Đức sẽ bắt đầu từ ngày 25/2 và nhân viên chăm sóc y tế là những đối tượng được ưu tiên hàng đầu.
Quyết định chi thêm 2,2 tỷ euro mua vaccine được đưa ra trong bối cảnh Đức đối mặt với làn sóng dịch thứ tư và nguồn vaccine của nước này đang cạn kiệt, trong khi biến thể mới Omicron đang lan rộng.
Số ca trong tình trạng nguy kịch ở châu Á hiện là 40.431 ca, trong khi con số này của Bắc Mỹ là 27.370 ca, của Nam Mỹ là 24.475 ca và châu Âu có 9.680 ca.
Yêu cầu bồi thường này là một phần trong vụ kiện của Ủy ban châu Âu nhằm buộc AstraZeneca phải cung cấp 90 triệu liều vaccine trong quý 2 năm nay thay vì 70 triệu liều theo kế hoạch hiện tại.
Số lượng người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Đức đã tăng mạnh trong tuần qua với tỷ lệ 26,9% dân số đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine và 7,7% được tiêm đủ hai mũi theo số liệu ngày 30/4.
Cơ quan Quản lý Thuốc của Anh cho biết ước tính số liều vaccine AstraZeneca đầu tiên được sử dụng ở Anh đến hôm 21/4 là 22 triệu. Như vậy, tỷ lệ xảy ra đông máu là 9,3 trên một triệu liều.
Kể từ tháng 6 tới, EU dự định cho phép sử dụng một loại chứng nhận để thể hiện việc tiêm phòng, xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và/hoặc bằng chứng đã khỏi bệnh của người sở hữu loại giấy tờ này.
Giới chức Đức thông báo trong ngày 13/4 đã có 15/16 bang có tỷ lệ lây nhiễm vượt quá 100 trong 7 ngày/100.000 dân, trong đó có 3 bang có tỷ lệ vượt quá 200 là Sachsen, Sachsen-Anhalt và Thüringen.
Cơ chế xuất khẩu vaccine COVID-19 của EU hiện đang gây tranh cãi trong khối do nhiều ý kiến lo ngại điều này có thể ảnh hưởng tới vấn đề tự do thương mại của EU.
Phát biểu trên đài Europe 1, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran nhấn mạnh rằng những liều vắcxin này sẽ được chuyển ngay tới những khu vực mà dịch bệnh lây lan mạnh nhất.
Số ca tử vong ở Đức do đại dịch COVID-19 đã tăng lên 30.625 trường hợp nhưng sau khi lệnh phong tỏa nghiêm ngặt được áp đặt trong hơn 10 ngày qua, số ca lây nhiễm đã giảm rõ rệt.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố các nhóm dễ bị tổn thương và có nguy cơ phơi nhiễm virus nhất sẽ là những đối tượng ưu tiên trong đợt đầu tiêm vắcxin vào đầu năm 2021.