Bloomberg: Cuba đạt thành tựu tốt về y tế dù gặp khó khăn kinh tế

Theo danh sách về chỉ số sức khỏe toàn cầu của hãng tin Bloomberg, Cuba thuộc top 30 nước có chỉ số sức khỏe người dân cao nhất thế giới và là nước dẫn đầu về tỷ lệ này trong khu vực Mỹ Latinh.
Bloomberg: Cuba đạt thành tựu tốt về y tế dù gặp khó khăn kinh tế ảnh 1Y tá làm việc tại bệnh viện ở La Habana, Cuba. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo mới nhất về chỉ số sức khỏe của người dân các quốc gia trên thế giới mà hãng tin Bloomberg công bố ngày 26/2, Cuba thuộc top 30 nước có chỉ số sức khỏe người dân cao nhất thế giới và là nước dẫn đầu về tỷ lệ này trong khu vực Mỹ Latinh.

Trong danh sách của Bloomberg về chỉ số sức khỏe toàn cầu năm 2019 của 169 quốc gia, Cuba xếp thứ 30, tăng 1 bậc so với năm 2017 và vươn lên vị trí cao nhất tại khu vực Mỹ Latinh.

Đáng chú ý Cuba là một trong số ít quốc gia thuộc thế giới thứ 3 ở trong các nước dẫn đầu danh sách này và thậm chí vượt nhiều nước phát triển.

Bảng chỉ số xếp hạng của Bloomberg được thực hiện với những thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về y tế và sức khỏe, Vụ Dân số Liên hợp quốc và Ngân hàng Thế giới (WB), trong đó các chỉ số sức khỏe của các nước dựa trên các biến số khác nhau bao gồm tuổi thọ, tỷ lệ tử vong người lớn, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh, những rủi ro về sức khỏe như mức tiêu thụ thuốc là và tỷ lệ béo phì, bên cạnh các yếu tố về môi trường như tiếp cận nguồn nước và cơ sở hạ tầng vệ sinh.

Mặc dù là quốc gia không có nền kinh tế phát triển và phải chịu lệnh cấm vận kinh tế do Mỹ áp đặt trong nhiều thập niên, Cuba vẫn được xem là “hình mẫu” của thế giới về y tế với những thành tựu đã được quốc tế công nhận.

[WHO đánh giá cao hệ thống y tế đẳng cấp thế giới của Cuba]

Tại Cuba, việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho người dân được xem là ưu tiên hàng đầu trong các chính sách của chính phủ, với 100% các dịch vụ y tế được miễn phí cho mọi công dân.

Theo số liệu của Bộ Y tế Cuba năm 2017, tổng số bác sĩ gia đình tại Cuba là 13.131 bác sỹ, được phân bổ đồng đều trên 16 tỉnh thành của cả nước.

Hệ thống y tế Cuba đặc biệt chú trọng phát triển các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân với phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh.”

Đặc biệt, trong năm 2018, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong của Cuba là 0,3963%, thấp nhất trong lịch sử và lần đầu tiên dưới mức 0,4%.

Đây cũng là năm thứ 11 liên tiếp Cuba có tỷ lệ này thấp hơn 0,5%, mức được WHO coi là một trong những tiêu chuẩn chính về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Năm 2018, ngân sách mà Chính phủ Cuba dành cho lĩnh vực y tế là hơn 10 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục