Bộ Công an hưởng ứng Tuần lễ phòng chống cháy nổ

Sáng 18/3, Bộ Công an đã phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ.

Sáng 18/3, tại Hà Nội, Bộ Công an đã phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ trong lực lượng công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương cần hưởng ứng tích cực Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ. Cấp ủy, lãnh đạo công an các cấp cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ về yêu cầu, nhiệm vụ công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, mang tính kỷ luật, bắt buộc.

Thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước cấp trên và Bộ Công an về việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại đơn vị, địa phương.

Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu yêu cầu sau lễ phát động này, mỗi đơn vị, địa phương trong ngành công an cần có kế hoạch để triển khai cụ thể nội dung chủ đề “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc” do Chính phủ phát động; rà soát, bổ sung, ban hành, tổ chức thực hiện tốt các quy định, nội dung, quy trình công tác về an toàn vệ sinh lao dộng và phòng chống cháy nổ.

Lực lượng công an ở đơn vị, địa phương cần xây dựng phương án xử lý các tình huống cháy nổ phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cũng như kiến thức thực tiễn để nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ cho cán bộ, chiến sỹ về bảo vệ lao động, an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ...

Tại buổi lễ, Bộ Công an tổ chức ký giao ước thi đua giữa các công ty, đơn vị trong ngành về thực hiện an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2014; tặng Bằng khen 14 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong công an nhân dân năm 2013.

Năm 2013, Bộ Công an đã tăng cường tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong trong cán bộ, chiến sỹ, công nhân lao động cũng như nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng phòng cháy chữa cháy; đổi mới việc tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy, bảo hộ lao động đối với chiến sỹ, người lao động. Lực lượng công an ở các đơn vị và địa phương đã đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, năm 2013 cả nước đã xảy ra 2.429 vụ cháy, nổ (2.394 vụ cháy, 35 vụ nổ).  Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tham gia cứu hỏa 1.539 vụ trong số này; tổ chức cứu và hướng dẫn thoát nạn an toàn cho hàng trăm người; đồng thời bảo vệ và cứu được khối tài sản, hàng hóa trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Lực lượng công an cũng đã huy động hơn 59.000 lượt cán bộ, chiến sỹ và gần 2.100 lượt phương tiện tham gia ứng phó với thiên tai, lũ, bão tại các địa phương trong cả nước..../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục