Bộ đội Đắk Lắk cứu 9 người Campuchia thoát lũ

Bộ đội biên phòng Đắk Lắk đã cứu được 9 người, trong đó có 3 trẻ em là con cán bộ biên phòng Campuchia ra khỏi vùng lũ nguy hiểm.
Ngày 7/9, các cán bộ, chiến sỹ của bộ đội biên phòng Đắk Lắk đã cứu được 9 người, trong đó có 3 trẻ em là con cán bộ Đồn biên phòng Piên Ô Liêu của Campuchia ra khỏi vùng lũ nguy hiểm.

HTML clipboard Trước đó, nước lũ dâng cao đột ngột đã đe doa tính mạng và tài sản tại Đồn biên phòng Piên Ô Liêu và Chốt 43/c1/d102 của Campuchia.
 
Bộ Chỉ huy Biên phòng Đắk Lắk đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 735 (nằm đối diện Đồn biên phòng Piên Ô Liêu) dùng các phương tiện và bằng mọi biện pháp đã tiếp cận địa bàn để tổ chức ứng cứu, cứu hộ người và tài sản.

Tại Đồn Biên phòng 735, các công dân Campuchia được Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk chăm sóc sức khỏe, bố trí nơi ăn nghỉ.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai Đắk Lắk cho biết, tính đến chiều ngày 9/9, mưa lũ đã làm chết 2 người tại huyện Lắk, ngập 70 căn nhà, 1.786ha lúa, 550ha ngô, đậu, bông vải và 77.000m2 ao cá, cuốn trôi 350 con gia cầm, sạt lở 2,5km đường giao thông.

Các huyện Ea Súp, Ea Kar và Lắk bị thiệt hại nặng, trong đó có nhiều xã hiện vẫn bị nước lũ chia cắt, cô lập./.

V.Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục