Khởi tố, bắt tạm giam người chiếm giữ gần 500 triệu đồng do chuyển nhầm
Sau khi chuyển nhầm, chị Th. đã nhiều lần đề nghị ông Nguyễn Thế Lữ trả lại số tiền đã chuyển nhầm nhưng ông Lữ không hợp tác và còn chặn mọi liên lạc từ phía chị Th.
Sau khi chuyển nhầm, chị Th. đã nhiều lần đề nghị ông Nguyễn Thế Lữ trả lại số tiền đã chuyển nhầm nhưng ông Lữ không hợp tác và còn chặn mọi liên lạc từ phía chị Th.
Sau khi nhận tiền, Thao sử dụng để trả tiền gốc và lãi cho người đến rút tiền, theo hình thức “lấy tiền của người sau trả cho người trước,” nhằm tạo cảm giác gửi tiền có lãi và thanh toán sòng phẳng.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kêu gọi bị cáo Nguyễn Văn Đài ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.
Nguyễn Văn Đài bị truy tố về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam."
Ngoài 38 đối tượng bị khởi tố, 7 đối tượng còn lại do chưa đủ 16 tuổi, Công an xã Cam Lộ đã lập hồ sơ xử lý hành chính, tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ.
Theo dự thảo quy định, đổi tên Văn phòng Thừa phát lại, Thừa phát lại thành Văn phòng Thi hành án dân sự và Thừa hành viên để bảo đảm tính phổ thông, dễ hiểu hơn.
Đối tượng thông qua tài khoản Facebook cá nhân để biên tập, đăng tải nhiều bài viết có nội dung vu khống, xúc phạm uy tín, bôi nhọ danh dự của tổ chức Đảng, chính quyền và lãnh đạo các cấp.
Từ 44 tội danh có án tử hình vào năm 1985, sắp tới có thể giảm còn 10. Đại diện Bộ Công an cho biết, căn cứ tình hình thực tế, điều kiện đất nước sẽ đề xuất xóa bỏ hẳn hình phạt tử hình.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ và báo cáo ý kiến của Cơ quan chủ trì thẩm tra về các nội dung đã được các cơ quan thống nhất tiếp thu, chỉnh lý.
Ông Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa bị bắt do liên quan đến vụ hơn 260 tấn ximăng xây dựng nông thôn mới bị hỏng, gây thất thoát tài sản.
Trước thực trạng nhức nhối của xã hội, các đại biểu Quốc hội đã đưa ra nhiều luồng ý kiến trái chiều về vấn đề có nên giữ hình phạt tử hình cho các tội danh tham nhũng, tham ô.
Các đại biểu Quốc hội đưa ra nhiều quan điểm và rất băn khoăn về những hệ lụy do tội phạm sản xuất, buôn bán thuốc giả gây ra cho xã hội.
Để thực hiện việc tráo đổi, Đôn mua tem giả Lazada và seal niêm phong hộp điện thoại, đồng thời mua các túi Zip có khóa và đóng cát xây dựng vào túi Zip để làm giả thành các hộp hàng điện thoại.
Các đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng và không bỏ hình phạt tử hình đối với tội ma túy, tham nhũng, tránh tác động tới hiệu quả răn đe, phòng ngừa và xử lý tội phạm.
Tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2025, Chính phủ đã cho ý kiến đối với 6 dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương sắp xếp bộ máy.
Sáng 13/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4/2025 để thảo luận, cho ý kiến về Tờ trình tóm tắt về Bộ luật Hình sự (sửa đổi)...
Thủ tướng Chính phủ cho biết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV dự kiến sẽ xem xét, thông qua 35 dự án luật, nghị quyết - nhiều nhất từ trước tới nay.
Xe ôtô 75H-030.93 do ông Huỳnh Văn Quang (sinh năm 1966, trú tại quận Phú Xuân, thành phố Huế) điều khiển đã vi phạm vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển và làm hư hỏng rào chắn.
Trong Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất bỏ hình phạt tử hình tại 8/18 tội danh (44,44%) có khung hình phạt tử hình ở Bộ luật Hình sự hiện hành.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 28/3 ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trong đó nêu rõ Dự án dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10/2025.