Bố mẹ cô dâu đều thiệt mạng trong vụ tai nạn tại Thanh Hóa

Xe khách chở 13 người có quan hệ họ hàng đi từ Anh Sơn (Nghệ An) ra Quảng Ninh dự đám cưới. Vụ tai nạn đã làm chín người chết, trong đó có ba nữ, sáu nam, trong đó có cả bố mẹ của cô dâu.
Bố mẹ cô dâu đều thiệt mạng trong vụ tai nạn tại Thanh Hóa ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

Báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa, Trung tá Trần Văn Long, đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường Hồ Chí Minh cho biết khoảng 14 giờ ngày 24/1, tại Km506 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hóa Quỳ, huyện Như Thanh đã xảy ra vụ tai nạn giữa chiếc xe khách mang biển kiểm soát 37B-010.52 đang lưu thông hướng Nghệ An-Thanh Hóa, khi đi tới địa điểm trên thì tông trực diện vào chiếc xe tải mang biển kiểm soát 29H-7506 đi ngược chiều.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn có bán kính hẹp, có độ dốc và bị che khuất tầm nhìn.

Xe 17 chỗ biển kiểm soát 37B-010.52 đang lên dốc, còn xe tải biển kiểm soát 29H-7506 đang từ trên dốc đổ xuống.

Tại hiện trường, xe biển kiểm soát 37B-010.52 gần như đã lấn hết phần đường của xe tải, còn xe tải đã ép sát vào lề đường nhưng cũng không thể tránh khỏi cú va đâm của xe 37B-010.52.

Tỉnh Thanh Hóa đã sử dụng xe cẩu để cứu hộ, giằng đầu xe để đưa năm thi thể nạn nhân bị kẹt trong xe ra, một thi thể còn lại bị văng ra ngoài.

Sau khi kéo xe ra, lực lượng công an Thanh Hóa đã tiến hành khám hiện trường, khám nghiệm thi thể nạn nhân ngay tại hiện trường, cử lực lượng cảnh sát điều phối giao thông, không để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh...

Xe khách chở 13 người có quan hệ họ hàng đi từ Anh Sơn (Nghệ An) ra Quảng Ninh dự đám cưới. Vụ tai nạn đã làm chín người chết, trong đó có ba nữ, sáu nam, trong đó có cả bố mẹ của cô dâu.

Anh Đường Văn Bình (sinh năm 1982), thân nhân của những người bị nạn, đau đớn cho biết cả gia đình đã mất đi năm người thân trong vụ tai nạn này, còn vợ anh đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan chức năng cũng đã xác định được danh tính chín nạn nhân tử vong, gồm: Đường Văn Quảng, Nguyễn Thị Thùy, Đường Thị Phùng, Đường Văn Trung, Đường Văn Sơn, Nguyễn Thị Cường, Võ Đức Vinh, Nguyễn Hữu Duyên, Nguyễn Đình Kỷ. Các nạn nhân trên đều trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục