Bộ Ngoại giao Mỹ đóng cửa Sứ quán tại Damascus

Ngày 6/2 Mỹ đã đóng cửa Sứ quán nước này và rút những nhân viên còn lại khỏi Syria do những quan ngại nghiêm trọng về an ninh.

Ngày 6/2 Mỹ đã đóng cửa Sứ quán nước này và rút những nhân viên còn lại khỏi Syria do những quan ngại nghiêm trọng về an ninh trong bối cảnh làn sóng biểu tình đòi lật đổ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad ngày càng dâng cao.

 

Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một tuyên bố: "Mỹ đã đình chỉ các hoạt động tại Sứ quán của mình ở Damascus kể từ ngày 6/2. Đại sứ (Robert) Ford cùng tất cả nhân viên người Mỹ đã rời khỏi Syria. Tình trạng bạo lực tăng cao, trong đó có các vụ đánh bom ở Damascus hôm 23/12/2011 và 6/1, đã gây ra những quan ngại nghiêm trọng về an ninh rằng Sứ quán của chúng tôi không được bảo vệ trước hành động tấn công có vũ trang. Chúng tôi, cùng một số phái bộ ngoại giao khác, đã bày tỏ những quan ngại về an ninh của mình với Chính phủ Syria, nhưng chế độ này không phản hồi thích đáng."

 

Người phát ngôn bộ trên Victoria Nuland cho biết ông Ford vẫn giữ nguyên hàm Đại sứ Mỹ tại Syria nhưng sẽ tạm thời cùng các nhân viên của mình thực thi các chức năng từ thủ đô Washington, trong đó có việc tiếp tục giữ mối liên hệ và hỗ trợ nỗ lực của phe đối lập ở Syria để thay đổi chính phủ hiện hành tại Damascus.

 

Trong diễn biến liên quan, phát biểu tại chương trình "Today" của NBC được phát sóng ngày 6/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt và tăng cường sức ép để buộc Chính phủ của Tổng thống Assad từ bỏ quyền lực, nhưng đồng khẳng định có thể giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria mà không cần đến sự can thiệp quân sự từ bên ngoài.

 

Các cường quốc phương Tây tuyên bố sẽ tìm kiếm những cách thức mới để trừng phạt chế độ của ông Assad trong bối cảnh sự bất bình ngày càng tăng cao do Nga và Trung Quốc phủ quyết nghị quyết của LHQ lên án Syria vì cuộc trấn áp đẫm máu nhằm vào người biểu tình trong gần 11 tháng qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục