Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ, Pakistan kiềm chế

Ấn Độ tuyên bố các máy bay chiến đấu của nước này tấn công một doanh trại phiến quân nằm trên đất của Pakistan trong khi Pakistan cho rằng máy bay của Ấn Độ đã vi phạm Ranh giới Kiểm soát.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ, Pakistan kiềm chế ảnh 1(Nguồn: The Daily Star)

Theo AFP, ngày 26/2, Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ và Pakistan "kiềm chế" sau khi New Delhi tuyên bố các máy bay chiến đấu của nước này tấn công một doanh trại phiến quân nằm trên đất của Pakistan, động thái làm leo thang căng thẳng giữa hai bên liên quan khu vực tranh chấp Kashmir.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói: "Chúng tôi hy vọng Ấn Độ và Pakistan có thể kiềm chế và chấp nhận các hành động giúp bình ổn tình hình ở khu vực này cũng như cải thiện mối quan hệ song phương."

[LHQ sẵn sàng làm trung gian giải quyết căng thẳng Ấn Độ-Pakistan]

Trước đó, quân đội Pakistan cho biết các máy bay của Ấn Độ đã vi phạm Ranh giới Kiểm soát, biên giới trên thực tế giữa Pakistan và Ấn Độ tại vùng lãnh thổ tranh chấp Kashmir, và ném bom, mặc dù Islamabad cho hay không có ai bị thương trong vụ này.

Căng thẳng leo thang sau vụ đánh bom liều chết hôm 14/2 khiến hàng chục binh sỹ ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục