Bộ Quốc phòng giúp khắc phục hậu quả bão số 9

Các đơn vị quân đội đang tích cực giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây nguyên khắc phục hậu quả do cơn bão số 9 gây ra.
Các đơn vị quân đội đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương giúp nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây nguyên khắc phục hậu quả do cơn bão số 9 gây ra.

Tính đến 12 giờ ngày 30/9, Quân chủng Phòng không-Không quân đã điều 2 máy bay trực thăng phục vụ đoàn công tác của Chính phủ đi thị sát các khu vục trọng điểm.

Bộ Tư lệnh Quân khu V tăng cường lực lượng, phương tiện đến các vị trí trọng yếu với tổng quân số 6.170 cán bộ, chiến sĩ; 32 ca nô; 11 thuyền nhôm; 74 xe các loại. Trong đó, đoàn B15 huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ ứng phó cho tỉnh Quảng Ngãi. Tổ cứu hộ-cứu nạn đoàn Công binh H70 đã cứu được 15 người dân ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum huy động 547 cán bộ, chiến sĩ; 2 ca nô và 5 ôtô. Binh đoàn Tây Nguyên huy động 240 cán bộ, chiến sĩ; 3 xuồng các loại; 6 ôtô, di dời được 86 người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trước đó, vào 7 giờ 30 phút cùng ngày, tại xã Triệu thành, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, xuồng tìm kiếm-cứu nạn ST660 chở 4 thành viên của Ban phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn, cơ động làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Do sóng to, nước lớn, xuồng bị lật úp trôi tự do trên sông, 3 thành viên bơi được vào bờ, thiếu tá Lê Văn Phượng, trợ lý chính trị Ban chỉ huy quân sự thị xã Quảng Trị đã hi sinh do bị kẹt trong xuồng.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng địa phương đang tìm cách trục vớt xuồng.

Lúc 8 giờ cùng ngày, Đồn biên phòng H76, Cù Lao Chàm điều 1 tàu ra tiếp cận đảo Hòn La, phát hiện và đưa lên tàu 2 thuyền viên tàu Thành Minh 27 và tiếp tục tìm kiếm số thuyền viên còn lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục