
Mỹ-Hàn nhất trí tăng cường hợp tác vì an ninh chung trên Bán đảo Triều Tiên
Quan chức hai nước đã đánh giá tổng thể hợp tác quốc phòng của liên minh Hàn-Mỹ, đồng thời thảo luận các định hướng chính sách có thể thúc đẩy lợi ích chung.
Quan chức hai nước đã đánh giá tổng thể hợp tác quốc phòng của liên minh Hàn-Mỹ, đồng thời thảo luận các định hướng chính sách có thể thúc đẩy lợi ích chung.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeon Ha Kyou khẳng định trong cuộc họp báo thường kỳ: "Nhiệm vụ chính của USFK là đảm bảo hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên, điều này không hề thay đổi."
Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành cuộc tập trận ba bên đầu tiên trong năm 2025 với sự tham gia của máy bay ném bom B-1B, máy bay tiêm kích F-15K và F-2.
Các nhà điều tra dự kiến sẽ bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol trong tuần này, sau một nỗ lực bất thành liên quan đến cuộc đối đầu giữa cảnh sát và đội ngũ an ninh của ông Yoon.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận quyền kiểm soát lực lượng quân sự của nước này hiện nằm trong tay Tổng thống Yoon Suk Yeol và ông vẫn là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 6/12 cho biết đã đình chỉ công tác đối với 3 chỉ huy cấp cao liên quan đến nỗ lực áp đặt lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi đầu tuần này.
Khoảng 5.000 binh sỹ cùng 340 trang thiết bị quân sự, trong đó có tên lửa đất đối đất Hyunmoo, pháo tự hành K9 và robot 4 chân đã tham gia buổi lễ bắt đầu tại Căn cứ Không quân ở Seongnam, Seoul.
Cuộc duyệt binh năm nay sẽ diễn ra vào 1/10 tại khu vực trải dài từ cổng Sungnyemun đến quảng trường Gwanghwamun và bắt đầu bằng khối diễu hành ôtô của các cựu chiến binh trong Chiến tranh Triều Tiên.
Đây là cuộc họp quan chức quốc phòng cấp vụ trưởng đầu tiên giữa Nhật Bản và Hàn Quốc kể từ tháng 8/2015. Cuộc họp này từng diễn ra thường niên kể từ khi bắt đầu được triển khai vào năm 1994.
Trong cuộc tập trận này, các máy bay tiêm kích F-15K của Hàn Quốc đã diễn tập hộ tống máy bay B-1B của Mỹ thả bom tấn công trực diện phối hợp (JDAM) tại một địa điểm không xác định ở Hàn Quốc.
Đây là vệ tinh quân sự thứ 2 được phóng theo kế hoạch của Hàn Quốc với mục tiêu sở hữu 5 vệ tinh do thám cỡ vừa và lớn vào năm 2025 nhằm tăng cường khả năng do thám các hoạt động quân sự.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này và NATO đánh giá sự hợp tác song phương ngày càng tăng thông qua các cuộc tập trận quân sự, diễn tập an ninh mạng, năng lực hóa học, sinh học và phóng xạ.
Hàn Quốc đang thúc đẩy việc khởi động nghiên cứu và phát triển loại tên lửa đánh chặn trong năm nay nhằm trang bị cho tàu khu trục thế hệ mới đang được phát triển của Hải quân Hàn Quốc.
Bộ Quốc phòng Saudi Arabia đã đồng ý mua 10 khẩu đội tên lửa phòng không tầm trung KM-SAM Cheongung M-SAM II có thể đánh chặn các máy bay chiến đấu cũng như cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.
Hải quân Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật lần đầu tiên trong năm 2024, với sự tham gia của 13 tàu chiến và 3 máy bay từ các hạm đội 1, 2 và 3.
So với các phương tiện không gian sử dụng nhiên liệu lỏng, việc phóng phương tiện sử dụng nhiên liệu rắn thường đơn giản hơn và tiết kiệm chi phí hơn.
Vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên do Hàn Quốc chế tạo trong nước sẽ hoạt động ở quỹ đạo cách Trái Đất 400-600km. Vệ tinh này có thể phát hiện vật thể nhỏ tới 30cm.
Hiện Hàn Quốc chưa sở hữu vệ tinh quân sự nào của riêng nước này và phải dựa vào vệ tinh quân sự của Mỹ để giám sát những động thái từ bên ngoài.
Hàn Quốc sẽ lần đầu tiên tham gia cuộc diễn tập phòng thủ không gian mạng quốc tế do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tổ chức hằng năm mang tên Cyber Coalition.