Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ điện đàm về răn đe hạt nhân

Tân Bộ trưởng Hàn Quốc Shin Won-sik và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin ngày 20/10 đã tiến hành điện đàm để thảo luận về các biện pháp đối phó với các “mối đe dọa hạt nhân và tên lửa” từ Triều Tiên.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ điện đàm về răn đe hạt nhân ảnh 1Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc)

Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, tân Bộ trưởng Shin Won-sik và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin ngày 20/10 đã tiến hành điện đàm để thảo luận về các biện pháp đối phó với các “mối đe dọa hạt nhân và tên lửa” từ Triều Tiên, cũng như công tác chuẩn bị cho Hội nghị Tham vấn An ninh (SCM) thường niên giữa hai nước vào tháng tới.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước kể từ khi ông Shin nhậm chức trong tháng này.

[Các cố vấn an ninh Hàn, Mỹ, Nhật lên kế hoạch thảo luận về Triều Tiên]

Thông cáo có đoạn: “Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì thế trận phòng thủ chung vững chắc để ngăn chặn và đáp trả các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.”

Hàn Quốc và Mỹ chủ trương tiếp tục mở rộng hợp tác an ninh song phương và ba bên với Nhật Bản trên cơ sở thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo ba nước tại Trại David hồi tháng Tám, cụ thể là tổ chức thường xuyên những cuộc tập trận ba bên hàng năm.

Bộ trưởng Austin cũng tái khẳng định cam kết răn đe mở rộng của Mỹ dành cho Hàn Quốc.

Hai bên nhất trí liên lạc thường xuyên về các vấn đề an ninh quan trọng, trong đó có những cuộc gặp trực tiếp tại SCM và cuộc họp cấp bộ trưởng quốc phòng giữa các quốc gia thành viên Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc do Hàn Quốc chủ trì trong thời gian tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục