Quan chức Hàn, Mỹ lên kế hoạch hội đàm song phương tại Washington

Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tìm cách giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng như các cuộc đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự và sự phối hợp trong các vấn đề liên quan Triều Tiên.
Tân Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun (phải) và Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris (trái) trong cuộc hội đàm tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 31/8/2020. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)
Tân Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun (phải) và Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris (trái) trong cuộc hội đàm tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 31/8/2020. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Yonhap đưa tin, ngày 6/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ đang thảo luận để sắp xếp chuyến thăm Washington của tân Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Hàn Quốc Choi Jong-kun để hội đàm với người đồng cấp Mỹ.

Chuyến thăm có thể diễn ra trong tuần này trong bối cảnh Seoul và Washington đang tìm cách giải quyết một loạt các vấn đề tồn đọng, chẳng hạn như các cuộc đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự đang bế tắc và sự phối hợp trong các vấn đề liên quan đến Triều Tiên.

[Lãnh đạo Mỹ-Hàn Quốc điện đàm về Triều Tiên và dịch COVID-19]

Nếu ông Choi gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun, đây sẽ là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên của hai quan chức kể từ khi ông Choi nhậm chức vào tháng trước.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay hai quân chức này có thể sẽ thảo luận về quan hệ song phương và tình hình trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục