Hàn Quốc: Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân có lãnh đạo mới

Đây là lần đầu tiên trong 10 năm, một sỹ quan hải quân được đề cử vào vị trí quân sự hàng đầu của quân đội Hàn Quốc kể từ khi Đô đốc Choi Yoon-hee giữ chức Chủ tịch JCS giai đoạn 2013-2015.
Hàn Quốc: Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân có lãnh đạo mới ảnh 1Tân Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Kim Myung-Soo.(Nguồn: Yonhap)

Ngày 29/10, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo Tư lệnh Tác chiến Hải quân, Phó Đô đốc Kim Myung-Soo đã được chỉ định làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS).

Theo bộ trên, ông Kim Myung-Soo được thăng cấp tướng 4 sao trong cuộc cải tổ quân sự mới nhất để thay thế Chủ tịch JCS đương nhiệm, Tướng Kim Seung-kyum.

Đây là lần đầu tiên trong 10 năm, một sỹ quan hải quân được đề cử vào vị trí quân sự hàng đầu của quân đội Hàn Quốc kể từ khi Đô đốc Choi Yoon-hee giữ chức Chủ tịch JCS giai đoạn 2013-2015.

[Hàn Quốc diễu binh kỷ niệm 75 năm Ngày Lực lượng vũ trang]

Quy trình bổ nhiệm ông Kim Myung-Soo sẽ phải trải qua một buổi điều trần xác nhận của Quốc hội Hàn Quốc, sau đó còn cần được Nội các phê chuẩn.

Trong cuộc cải tổ quân sự lớn lần thứ hai dưới thời chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol, nhậm chức vào tháng 5/2022, ông Kim Myung-Soo và 6 tướng ba sao khác đã được thăng cấp tướng bốn sao.

Trong số đó có 3 người sau này đã được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lục quân, Hải quân và Không quân Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.