Hàn Quốc xuất khẩu hệ thống tên lửa trị giá 3,2 tỷ USD cho Saudi Arabia

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia đã đồng ý mua 10 khẩu đội tên lửa phòng không tầm trung KM-SAM Cheongung M-SAM II có thể đánh chặn các máy bay chiến đấu cũng như cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Binh sỹ Hàn Quốc đứng cạnh hệ thống tên lửa phòng không tầm trung KM-SAM Cheongung M-SAM II. (Ảnh: AFP)
Binh sỹ Hàn Quốc đứng cạnh hệ thống tên lửa phòng không tầm trung KM-SAM Cheongung M-SAM II. (Ảnh: AFP)

Ngày 6/2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết công ty quốc phòng LIG Nex1 của nước này đã giành được hợp đồng trị giá 3,2 tỷ USD xuất khẩu hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm trung cho Saudi Arabia.

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia đã đồng ý mua 10 khẩu đội của hệ thống tên lửa phòng không tầm trung KM-SAM Cheongung M-SAM II vốn có thể đánh chặn các máy bay chiến đấu cũng như cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Chi tiết của thỏa thuận đã được tiết lộ bên lề Triển lãm Quốc phòng Thế giới ở Riyadh.

Trước đó, ngày 5/2, cũng tại cuộc triển lãm nói trên, Tập đoàn Công nghiệp Quân sự Saudi Arabia (SAMI) đã ký 11 thỏa thuận nhằm tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng của nước này.

Động thái đó diễn ra vào thời điểm gia tăng căng thẳng trong khu vực khi một số công ty vận tải biển dừng đi qua tuyến hàng hải trên Biển Đỏ để tránh "tên bay đạn lạc" từ các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào các tàu thuyền liên quan tới Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục