Quy chế Bảo hộ tạm thời của Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa David Pekoske cho phép 6.700 người có quốc tịch Syria - những người lẽ ra phải hồi hương - được ở lại Mỹ đến hết tháng 9/2022.
Hồi tháng Tư vừa qua, ông McAleenan đã trở thành người thứ 4 đứng đầu Bộ An ninh Nội địa Mỹ trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, sau khi được đề nghị lên thay Bộ trưởng khi đó là Kirstjen Nielsen.
DHS được thành lập để đấu tranh với chủ nghĩa khủng bố, nhưng sứ mệnh của cơ quan này đang thay đổi, đặc biệt là để ngăn chặn những mối đe dọa trên không gian mạng đang ngày một lớn dần.
Mỹ đã cấm các chuyến bay đến từ Ai Cập vào lãnh thổ nước này kể từ cuối tháng 10/2015 sau vụ một máy bay chở khách của Nga rơi xuống bán đảo Sinai của Ai Cập làm 224 người thiệt mạng.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, bà Kirstjen Nielsen khẳng định chính người Nga đã tấn công cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và Washington "sẽ không dung thứ cho sự can thiệp này."
Ngày 18/7, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen thông báo Bộ này sẽ tổ chức hội nghị cấp cao về an ninh mạng quốc gia vào ngày 31/7 tới nhằm bảo vệ không gian mạng.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ John Kelly ngày 28/5 cho biết ông đang xem xét cấm sử dụng các máy tính xách tay trong các chuyến bay quốc tế vào và ra khỏi nước này.
Ngày 20/2, Ngoại trưởng Guatemala Carlos Raúl Morales cho biết Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ John Kelly sẽ có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới quốc gia Trung Mỹ này vào ngày 21/2.
Phát biểu trên đài truyền hình ABC ngày 10/5, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson cảnh báo cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu đã bước vào một giai đoạn mới.
Bất đồng về ngân sách giữa hai viện Quốc hội Mỹ có thể ảnh hưởng xấu tới hoạt động của các lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới tại Mỹ.
Anh đã tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh tại các sân bay sau khi cơ quan an ninh Mỹ cảnh báo al-Qaeda đang chế tạo các loại bom có thể vượt qua được hệ thống kiểm tra.