Theo kết luận của GKSE, kết quả các cuộc kiểm tra cho thấy Bộ trưởngKreivys đã vi phạm luật điều hòa các lợi ích xã hội và tư nhân trong các cơ quannhà nước khi ký sắc lệnh phân bổ khoản tiền hỗ trợ của EU cho dự án sửa chữa vàtái cấu trúc hệ thống trường học.
Tuy nhiên, những công ty trúng thầu dự án này đều thuộc quyền sở hữu củabà Florentina Kreivene, mẹ của ông Kreivys. Trong khi đó, Bộ trưởng Kreivys đãxác nhận việc xin từ chức, song khẳng định không đồng ý với kết luận của GKSE vàsẽ kiện ra tòa.
Bộ trưởng Kreivys đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận kể từ cuối tháng1 vừa qua, sau khi trên báo chí xuất hiện thông tin công ty Specializuotakomplektavimo valdyba (SKV), nơi ông Kreivys từng là thành viên hội đồng quảntrị, nằm dưới sự điều hành của bà Kreivene. SKV năm ngoái đã nhận được gần 1,8triệu euro tiền hỗ trợ từ EU.
Theo Hiến pháp Litva, việc cách chức, bổ nhiệm bộ trưởng do thủ tướng đềxuất và tổng thống đưa ra quyết định cuối cùng.
Cùng ngày, Thủ tướng Đan Mạch Lars Loekke Rasmussen đã tiến hành cải tổnội các, sau khi Bộ trưởng phụ trách vấn đề người tị nạn, nhập cư và hội nhập,Bộ trưởng phụ trách các vấn đề nhà thờ Birthe Roenn Hornbech và Bộ trưởng Giáodục Tina Nedergaard từ chức.
Theo thông báo của Văn phòng chính phủ Đan Mạch, Bộ trưởng phát triển hợptác Soeren Pind sẽ kiêm nhiệm chức Bộ trưởng phụ trách vấn đề người tị nạn, nhậpcư và hội nhập.
Trong khi đó, Bộ trưởng Văn hóa Per Stigg Moeller sẽ đảm nhận chức Bộtrưởng phụ trách các vấn đề nhà thờ. Bộ trưởng phụ trách vấn đề thuế Troels LundPoulsen phải nhường ghế cho đại diện của đảng Tự do, nghị sĩ Peter Christensenvà chuyển sang giữ chức Bộ trưởng Giáo dục./.