Bộ trưởng Ngoại giao thăm EU và ký chính thức PCA

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại EU đã ký chính thức PCA giữa hai bên.

Ngày 27/6, nhận lời mời của Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Đại diện cấp caophụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) CatherineAshton, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã thăm chính thức EU và kýchính thức Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) Việt Nam-EU.

Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Phạm Bình Minh, bà Ashton đánh giá cao ý nghĩachuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đến EU; tin tưởngchuyến thăm sẽ góp phần quan trọng trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữunghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và EU. Bà Ashton đánh giá cao những thànhtựu phát triển kinh tế-xã hội và chính sách đối ngoại rộng mở, chủ động và tíchcực hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Bà CatherineAshton khẳng định EU coi trọng vai trò ngày càngtăng của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới; mong muốn tăng cường hợp tác songphương cũng như trong khuôn khổ các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng thăm EU và ký chính thức PCA; khẳngđịnh chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và quyết tâm của Việt Nam phát triển quanhệ đối tác và hợp tác toàn diện với EU. Bộ trưởng thông báo những định hướng lớnvề chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và những nội dung quan trọng trong chínhsách đối ngoại tích cực và chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam do Đại hộiĐảng toàn quốc lần thứ XI đề ra.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sáchđối ngoại EU Astơn tái khẳng định tầm quan trọng và bày tỏ hài lòng trước nhữngphát triển nhanh chóng và tích cực của quan hệ Việt Nam- EU thời gian qua, đặcbiệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và hợp tác phát triển; Đánh giá cao vàcoi việc ký chính thức PCA và khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do(FTA) giữa Việt Nam và EU là hai sự kiện quan trọng, tạo xung lực cho việc pháttriển quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thiết thực trên tất cả các lĩnh vựctrong nhiều năm tới.

[Việt Nam, EU chính thức khởi động đàm phán FTA]

Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí đẩy mạnh các biện pháp thúc đẩy quan hệsong phương như tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp caođể tăng cường hiểu biết và tin cậy, làm cơ sở thúc đẩy hợp tác trong các lĩnhvực khác; thúc đẩy trao đổi thương mại và đầu tư song phương, tăng cường traođổi kinh nghiệm và đối thoại chiến lược về kinh tế; mở rộng và làm sâu sắc hơnnữa các lĩnh vực hợp tác, nhất là về khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, bảovệ môi trường, pháp luật, an ninh-quản lý khủng hoảng, chống khủng bố và tộiphạm có tổ chức, tăng cường giao lưu văn hóa.

Về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Cơ quan Đối ngoại EU (EEAS), haibên đánh giá cao phiên tham vấn chính trị cấp thứ trưởng Ngoại giao lần đầu tiêngiữa Việt Nam và EU hồi tháng 2/2012 tại Hà Nội; khẳng định coi trọng cơ chế đốithoại trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền trên cơ sở bình đẳng, hợp tác, xây dựngvà tôn trọng lẫn nhau.

Hai bên cho rằng đây là các cơ chế trao đổi hiệu quả nhằmchia sẻ thông tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-EUcũng như thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và EEAS, mới được thànhlập sau khi Hiệp ước Lisbon có hiệu lực.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh và bà Ashton cũng đánh giá cao và nhất trí tiếp tụcđẩy mạnh hợp tác giữa hai bên tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế, đặc biệttrong khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU, diễn đàn ASEM và tại Liên hợp quốc . Đánh giá cao việc Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò ủy viên khôngthường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009 và Chủ tịch ASEANnăm 2010, bà Ashton cũng đề nghị Việt Nam ủng hộ phát triển quan hệ ASEAN-EU lên tầm caomới, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam sẽ là điều phối viên quan hệ ASEAN-EU từtháng 7/2012.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị EU và các nước thành viên EU ủnghộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014 - 2016,Hội đồng Kinh tế-Xã hội Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2016-2018; Ủy viên không thườngtrực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và Hội đồng chấp hành Ủyban di sản thế giới của UNESCO nhiệm kỳ 2013-2017.

Về vấn đề Biển Đông, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đốingoại EU Astơn khẳng định lập trường của EU trong việc giải quyết các tranh chấptại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế,trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, đảm bảo an ninh, tự dovà an toàn hàng hải tại khu vực này; ủng hộ các bên liên quan thực thi đầy đủTuyên bố về ứng xử (DOC) và hướng tới xây dựng Quy tắc ứng xử (COC) tại BiểnĐông.

Cuộc hội đàm diễn ra trong không khí cởi mở, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Ngày 27/6, tại trụ sở Liên minh châu Âu ở Brussels, Bộ trưởng Phạm Bình Minhvà bà Ashton đã ký chính thức PCA giữa Việt Nam và EU, với sự có mặt của đại diệncác bộ ngành phía Việt Nam và đông đảo các quan chức Cơ quan Đối ngoại EU, Ủyban châu Âu và đại diện của 27 nước thành viên EU.

PCA được ký chính thức là mộtbước phát triển quan trọng, đưa quan hệ chuyển sang một giai đoạn mới với phạmvi và mức độ hợp tác rộng và sâu sắc hơn trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi, phùhợp với ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của hai bên cũng như xuthế hợp tác và phát triển chung trên thế giới.

PCA tạo điều kiện thuận lợi, cho phép khai thác tốt hơn lợi thế so sánh vàtính bổ sung cao về cơ cấu kinh tế của hai bên; tạo tiền đề quan trọng để haibên bước vào đàm phán FTA, hợp tác hướng tới sớm công nhận quy chế kinh tế thịtrường của Việt Nam.

PCA mở ra cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực mới như khoahọc-công nghệ, giáo dục-đào tạo, nông lâm ngư nghiệp, ngăn ngừa và giảm nhẹthiên tai; khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hợp tác giữa hai bên trong việc giảiquyết các vấn đề toàn cầu để bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế như chống phổbiến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chống khủng bố, tội phạm có tổ chức, ứng phó vớibiến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Trước đó, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã chào xã giao Chủ tịch Hội đồng châu ÂuHerman Van Rompuy; bày tỏ mong muốn được đón Chủ tịch Van Rompuy sang thăm chínhthức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; tin tưởng rằngchuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Hội đồng châu Âu tới Việt Nam sẽgóp phần củng cố hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và EU, thể hiện cam kết mạnh mẽcủa EU đối với khu vực.

Chủ tịch Van Rompuy đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội vàhội nhập quốc tế của Việt Nam; khẳng định EU coi trọng vai trò của Việt Nam vàmong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai bên; khẳng định EU cam kết tiếptục duy trì ODA cho Việt Nam sau giai đoạn năm 2013; hỗ trợ Việt Nam trong tiếntrình đàm phán FTA.

Chủ tịch Van Rompuy cảm ơn lời mời của Chủ tịch nước TrươngTấn Sang và cho biết sẽ đi thăm chính thức Việt Nam nhân dịp dự Hội nghị cấp caoASEM-9 tại Lào tháng 11/2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục