Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN

Nhấn mạnh về vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Bộ trưởng Rajnath đề xuất 2 sáng kiến nhằm mở rộng phạm vi và chiều sâu của quan hệ quốc phòng Ấn Độ-ASEAN.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN ảnh 1Toàn cảnh cuộc gặp không chính thức giữa Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Ngày 22/11, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho rằng vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là nền tảng trong Chính sách Hành động phía Đông của Ấn Độ.

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ-ASEAN ở Campuchia, Bộ trưởng Rajnath cho biết Ấn Độ chia sẻ mối quan hệ lịch sử và bền chặt với các nước ASEAN.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Rajnath cũng đề xuất 2 sáng kiến nhằm mở rộng phạm vi và chiều sâu của quan hệ quốc phòng Ấn Độ-ASEAN.

[Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa ASEAN và các đối tác]

Phóng viên TTXVN tại New Dehli dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, một trong những sáng kiến đó là “Sáng kiến Ấn Độ-ASEAN dành riêng cho phụ nữ trong các Hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Sáng kiến thứ hai được Bộ trưởng Rajnath đề xuất là “Sáng kiến Ấn Độ-ASEAN về ô nhiễm nhựa trên biển” nhằm giải quyết các vấn đề nghiêm trọng về ô nhiễm biển.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Rajnath khẳng định: “Ấn Độ tiếp tục ủng hộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, bao trùm và dựa trên luật định. Ấn Độ và ASEAN cần hợp tác vì an ninh hàng hải trong khu vực.”

Hội nghị do Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath và Phó Thủ tướng kiêm Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Banh đồng chủ trì nhằm kỷ niệm 30 năm quan hệ Ấn Độ-ASEAN trong năm 2022, cũng được chỉ định là “Năm hữu nghị ASEAN-Ấn Độ.”

Quan hệ giữa hai bên đã được nâng lên thành Đối tác chiến lược toàn diện trong Hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ ở Campuchia ngày 12/11 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục