Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen tới thăm Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ursula von der Leyen đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Ashton Carter tại Washington để thảo luận về nhiều vấn đề cùng quan tâm.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen tới thăm Mỹ ảnh 1Bộ trưởng quốc phòng Đức và Mỹ hội đàm. (Nguồn: defense.gov)

Bộ Quốc phòng Đức tối 20/4 ra thông báo cho biết Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ursula von der Leyen đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Ashton Carter tại Washington để thảo luận về nhiều vấn đề cùng quan tâm.

Theo thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Đức và Mỹ đã thảo luận về bước đi tiếp theo của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Afghanistan. Bà Leyen cảm ơn Mỹ tiếp tục duy trì 9.800 binh sỹ ở quốc gia Tây Nam Á này tới cuối năm 2015.

Tại cuộc gặp, hai bên cũng thảo luận về các nỗ lực tiếp theo ở Iraq cũng như các vấn đề an ninh khác, đồng thời nhấn mạnh sự đoàn kết trong NATO trước các động thái của Nga cũng như thảo luận các biện pháp giúp củng cố NATO.

Bộ trưởng Carter cảm ơn Đức đã hỗ trợ lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cũng như hoan nghênh vai trò lãnh đạo và các cam kết của Đức ở Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục