Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tặng gạo hỗ trợ đồng bào TP.HCM

Theo cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, tiếp theo 10 tấn gạo trao tặng đồng bào TP. HCM hôm nay, 10 tấn gạo còn lại sẽ được vận chuyển gấp vào TP.HCM trong thời gian tới.
Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tặng gạo hỗ trợ đồng bào TP.HCM ảnh 110 tấn gạo từ cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân (Hải Phòng) vượt hàng nghìn km để đến với đồng bào Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 14/9, Trung tâm an sinh Thành phố Hồ Chí Minh, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID -19 Thành phố tổ chức tiếp nhận đợt 1 là 10 tấn gạo, trong tổng số 20 tấn gạo (trị giá 280 triệu đồng) của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân trao tặng người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Tại buổi tiếp nhận, Thượng tá Phan Thành Long, Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân cho biết, thực hiện cuộc vận động Quân đội cùng cả nước chung sức đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân trao tặng 20 tấn gạo hỗ trợ người dân Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn sớm vượt qua đại dịch COVID-19.

Tiếp theo 10 tấn gạo trao tặng hôm nay, 10 tấn gạo còn lại đang được vận chuyển gấp vào thành phố trong thời gian tới.

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn tình cảm và món quà mà cán bộ, chiến sĩ Hải quân Vùng 1 đã dành tặng cho nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời cam kết sẽ nỗ lực chuyển số gạo mới tiếp nhận, phân bổ hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn Quận 4 trong thời gian sớm nhất.

Theo ông Phạm Minh Tuấn, trong thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự hỗ trợ tận tình của người dân cả nước, trong đó có Quân chủng Hải quân.

[Cán bộ y tế Yên Bái lên đường hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch]

Món quà của của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh vùng1 Hải quân đã qua vượt hàng nghìn cây số vào tới Thành phố, là nguồn động lực giúp người dân Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, quyết tâm chiến thắng đại dịch, đưa cuộc sống trở lại bình yên.

Sáng cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID -19 Thành phố đã tiếp nhận 10 tỷ đồng ủng hộ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietin Bank) thông qua Quỹ “Chung một tấm lòng” của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), hỗ trợ 26 đơn vị tuyến đầu chống dịch trên địa bàn Thành phố là các bệnh viện, trung tâm y tế, đơn vị quân đội, công an...

Tính đến hết ngày 13/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID -19 Thành phố đã tiếp nhận sự ủng hộ từ các địa phương, cơ quan, tập thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước gồm hơn 930 tỷ đồng tiền mặt và chuyển khoản; kết nối vận động hơn 171 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ và phân phối kịp thời số thuốc, vật tư, phương tiện, trang thiết bị y tế trị giá hơn 1.830 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, kinh phí tiếp nhận ủng hộ mua vaccine là hơn 308 tỷ đồng, số hàng hóa trị giá hơn 334 tỷ đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID -19 Thành phố đã kịp thời phân phối hơn 790 tỷ đồng và số hàng hóa trị giá hơn 317 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện, trung tâm y tế, khu cách ly, các địa phương và lực lượng tuyến đầu chống dịch, người dân bị ảnh hưởng do COVID-19 trên địa bàn thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục