Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tìm kiếm một ngư dân mất tích trên biển

Sau khi ăn cơm trưa cùng mọi người trên tàu cá PY 96239 TS, một ngư dân tên Minh lên võng ngủ, hơn 1 giờ sau đó, mọi người phát hiện anh Minh không có trên tàu nên phát tín hiệu nhờ trợ giúp tìm kiếm.
Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tìm kiếm một ngư dân mất tích trên biển ảnh 1Tàu 465 Hải quân tiếp cận tàu cá PY 96239 TS của ngư dân. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều tối 11/4, tàu 465 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với các tàu cá tổ chức tìm kiếm một ngư dân bị nghi rơi xuống biển trong quá trình đánh bắt hải sản ở ngư trường Trường Sa.

Theo tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, ngư dân mất tích tên Minh (chưa rõ tên đầy đủ, 25 tuổi, quê quán thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), là thuyền viên trên tàu cá PY 96239 TS.

Lúc 11 giờ 20 phút ngày 9/4, sau khi ăn cơm trưa cùng mọi người trên tàu, anh Minh lên võng ngủ. Hơn 1 giờ sau đó, mọi người không thấy anh Minh đâu dù đã tìm khắp tàu nên phát tín hiệu nhờ trợ giúp tìm kiếm.

[Khẩn trương tìm kiếm ngư dân mất tích trên vùng biển Bình Thuận]

Hiện, tàu 465 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 đang tiếp cận đến vị trí cách đảo Đá Nam 25 hải lý, nơi được phỏng đoán có nhiều khả năng anh Minh đã rơi xuống biển để tiến hành tìm kiếm cùng với các tàu cá của ngư dân.

Tàu PY 96239 TS do ông Trần Minh Toan (sinh năm 1973, quê quán Phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) làm thuyền trưởng.

Tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương, trên tàu có 7 thuyền viên. Tàu xuất phát ngày 6/4 tại cảng cá Đông Tác, tỉnh Phú Yên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục