Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch hợp tác với TTXVN

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chọn TTXVN - một trong những cơ quan truyền thông có ưu thế mà không một cơ quan báo chí nào của Việt Nam ở thời điểm này sánh được - để phối hợp trong công tác tuyên truyền.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chọn TTXVN - một trong những cơ quan truyền thông có ưu thế mà không một cơ quan báo chí nào của Việt Nam ở thời điểm này sánh được - để phối hợp trong công tác tuyên truyền.

Trong buổi làm việc bàn về công tác phối hợp giữa hai bên ngày 17/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã cùng Phó Tổng Giám đốc điều hành Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Trần Mai Hưởng đã bàn thảo và quyết định một chương trình công tác, với những đề xuất cụ thể cho năm 2009-2010.

Hai bên thống nhất phối hợp đưa tin các sự kiện trong "Năm Ngoại giao Văn hoá 2009"; quảng bá bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới trên trang web của TTXVN; quảng bá về hai sự kiện du lịch và thể thao lớn được tổ chức  tại Việt Nam trong năm 2009 là Diễn đàn "Du lịch ASEAN - ATF 2009" và Asian Indoor Game III.

Hai bên sẽ cùng xây dựng kế hoạch tuyên truyền nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội; các chương trình thông tin, quảng bá gắn với các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch tổ chức ở nước ngoài trong năm 2010.

Đại diện các cục, vụ, đơn vị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kiến nghị thêm sự hợp tác tuyên truyền trong các lĩnh vực về gia đình,  về 54 dân tộc Việt Nam, quảng bá hình ảnh Việt Nam trên các ấn phẩm của TTXVN.

Đại diện các ban biên tập, các tòa soạn báo của TTXVN cũng đã bày tỏ mong muốn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hỗ trợ phóng viên TTXVN, tạo thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp tại các địa phương, chương trình sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao quốc gia.

Phó Tổng Giám đốc điều hành TTXVN Trần Mai Hưởng cho rằng những năm trước đây, TTXVN đã có nhiều hoạt động phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác tuyên truyền. Sự kết hợp có chiều sâu giữa hai cơ quan như hiện nay và trong tương lai là hết sức cần thiết trong quá trình hội nhập quốc tế, đặc biệt là trong công tác đưa thông tin Việt Nam đến với cộng đồng người Việt tại nước ngoài một cách đúng đắn.

Là một hãng thông tấn quốc gia, TTXVN hiện có 63 phân xã trong nước, 27 phân xã nước ngoài tại 5 châu lục, quan hệ hợp tác song phương và đa phương với 36 hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế, có 35 ấn phẩm báo chí đối nội, đối ngoại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục