Những người đầu tiên được sử dụng vaccine mRNA sẽ bao gồm 30 bệnh nhân ung thư hắc tố tại Viện nghiên cứu ung thư Herzen và 30 bệnh nhân khác tại Trung tâm nghiên cứu y học ung thư quốc gia Blokhin.
Ngay khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, các bác sỹ của Bộ Y tế Nga đã phối hợp chặt chẽ với đội ngũ tiếp viên thăm khám, hội chẩn và đưa ra các biện pháp can thiệp y tế kịp thời cho hành khách.
Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga mới đây thông báo vaccine chống ung thư của nước này đã vượt qua các thử nghiệm tiền lâm sàng và hiện đang chờ Bộ Y tế Nga cấp phép sử dụng.
Giám đốc Viện Gamaleya, ông Alexander Gintsburg, kỳ vọng loại vaccine phòng COVID-19 dạng xịt do Nga bào chế và sản xuất sẽ sớm được cấp phép sự dụng tại nước này.
Bộ Y tế Nga cho biết những người đã tiêm chủng hoặc mắc bệnh trong vòng 6 tháng bị mắc COVID-19 mà không có triệu chứng thì không cần điều trị, chỉ cần đo nhiệt độ cơ thể ít nhất một lần trong ngày.
Hiện Nga là nước ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao thứ hai thế giới, sau Mỹ. Một phần nguyên nhân là do tỷ lệ người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại nước này khá thấp, chưa đến 35% dân số.
Bộ Y tế Nga cho biết nước này và EU sẽ thảo luận về những điều khoản công nhận lẫn nhau các chứng nhận vaccine ngừa COVID-19 đối với các mũi tiêm tương ứng tại các cuộc đàm phán.
Theo Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova, Sputnik Light sẽ được đưa vào tiêm đại trà từ tháng 1/2022 và có thể được sử dụng cho đối tượng từ 18-60 tuổi và những người có lượng kháng thể thấp.
Lô vắcxin ngừa virus corona đầu tiên do trung tâm Gamalea của Nga phát triển sẽ được chuyển đến thủ đô Moskva và các tỉnh để tiêm chủng hàng loạt vào cuối tuần này.
Viện Nghiên cứu khoa học V.I. AA Smorodintsev của Nga đang phát triển một loại vắcxin ngừa virus SARS-CoV-2 có thể sử dụng cho mũi, tức là ở dạng thuốc nhỏ mũi hoặc xịt vào trong mũi.
Avifavir, loại thuốc được bào chế dựa trên thuốc Favipiravir do Nhật Bản phát triển, đã được Bộ Y tế Nga đã cấp phép để điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.
Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), chỉ có một đối tượng xả súng bên ngoài trụ sở chính của FSB trên quảng trường Lubyanka và đối tượng này đã bị lực lượng an ninh "tiêu diệt."
Một trẻ em thiệt mạng và 12 người bị thương trong một vụ cháy trại thiếu nhi ở tỉnh Khabarovsk. Theo thông báo, 6 trẻ em đã phải nhập viện, trong đó 3 em bị bỏng nặng.
Dịch cúm đã lan ra 5 vùng liên bang của Nga và nhà chức trách đang thi hành các biện pháp khẩn cấp, trong đó có đóng cửa các trường học và nhà trẻ, để ngăn chặn dịch lan rộng hơn.
Bộ Y tế Nga đã công bố việc lên kế hoạch cấm buôn bán thuốc lá cho mọi công dân sinh sau năm 2015, động thái cấp tiến này sẽ khiến Nga trở thành quốc gia đầu tiên có lập trường chống thuốc lá.
Bộ Y tế Nga đã soạn thảo chiến lược mới nhằm chống hút thuốc, trong đó có điều khoản cấm bán thuốc lá cho những người sinh từ năm 2015 đến nay, thậm chí sau khi họ trưởng thành.
Tình hình lây nhiễm HIV tại Nga ngày càng trở nên nghiêm trọng và đang đe dọa an ninh quốc gia của nước này với nguy cơ bùng phát thành đại dịch vào năm 2021.