Bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh, năng lực nhà báo trẻ trong thời đại mới

Tọa đàm giúp bồi dưỡng các kỹ năng tự phòng ngừa, sàng lọc, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các thông tin bịa đặt, tin xấu độc, tin giả.
Bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh, năng lực nhà báo trẻ trong thời đại mới ảnh 1Quang cảnh buổi tọa đàm ''Bồi đắp lý tưởng, nâng cao bản lĩnh, năng lực đội ngũ nhà báo trẻ trong thời đại 4.0''.(Ảnh: Thành Đạt)

Chiều 24/1, tại Hà Nội, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Bồi đắp lý tưởng, nâng cao bản lĩnh, năng lực đội ngũ nhà báo trẻ trong thời đại 4.0."

Đến dự buổi tọa đàm có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đại diện lãnh đạo Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương.

Với đầu cầu Ban Biên tập Báo Nhân Dân (thành phố Hà Nội) cùng nhiều điểm cầu đặt tại các cơ quan thường trú của Báo ở trong nước cũng như nước ngoài, tọa đàm có mục đích đánh giá thực trạng, đề ra giải pháp bồi đắp lý tưởng cách mạng, trau dồi bản lĩnh chính trị, trách nhiệm công dân, đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ nhà báo trẻ; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực nghiệp vụ của nhà báo trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tọa đàm còn giúp bồi dưỡng các kỹ năng tự phòng ngừa, sàng lọc, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các thông tin bịa đặt, tin xấu độc, tin giả; gợi mở phương hướng chủ động học tập, tiếp cận, làm chủ các phương tiện truyền thông mới trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư cho đội ngũ nhà báo trẻ.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng trước “bão” thông tin xấu độc

Trong tham luận “Phát huy vai trò của nhà báo trẻ với công cuộc đấu tranh chống tin xấu, tin giải và bồi dưỡng tinh thần dân tộc trong giới trẻ," anh Nguyễn Việt Tiến (Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam) đã nêu những thực trạng đáng lo ngại về vấn nạn tin xấu, độc nhằm bôi nhọ, chống phá Nhà nước Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trên môi trường internet, nhất là mạng xã hội.

Từ đó, đề ra một số giải pháp đáng chú ý, như tăng cường nội dung tuyên truyền, giáo dục các nhà báo trẻ tinh thần cảnh giác cách mạng, năng lực nhận thức bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống phá; định hướng để nhà báo trẻ đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội gắn với công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và Quân đội…

[Đẩy lùi thông tin xấu độc, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí]

Liên quan câu hỏi được nêu tại tọa đàm về việc bồi đắp lý tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho nhà báo trẻ trong thời đại 4.0, ông Lê Quốc Minh cho rằng đây là vấn đề cấp bách, hệ trọng, cần những chiến lược hiện đại, hiệu quả. Tuy nhiên, hiện có những nơi, những lúc, công tác này còn bị coi nhẹ, mang tính chất “hô hào” chứ chưa đưa ra phương hướng cụ thể, uyển chuyển hơn, đặc biệt là trong bối cảnh tin giả đôi lúc “chạy” nhanh hơn tin thật.

Bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh, năng lực nhà báo trẻ trong thời đại mới ảnh 2Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại toạ đàm. (Ảnh: Thành Đạt)

Nhấn mạnh tới khoảng cách thế hệ, các tác động nhiều chiều, thay đổi không ngừng của cuộc cách mạng thông tin, ông Lê Quốc Minh đã gợi mở một số cách thức thu hút người trẻ chủ động trau dồi kiến thức, nâng cao bản lĩnh chính trị, vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng.

Tiêu biểu, Báo Nhân Dân thời gian qua đã đăng tải nhiều tuyến bài hiện đại, tích hợp nhiều giải pháp phù hợp mọi đối tượng độc giả, nhất là đoàn viên, thanh niên. Trong đó, có Trang thông tin đặc biệt về bài viết “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn và con đường đi lên chủ nghĩa xa hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trang thông tin có địa chỉ riêng, trình bày khoa học, đẹp, gần gũi, với nhiều công nghệ truyền thông mới. Được tích hợp bản audio theo từng bài viết, trang thông tin đã nhanh chóng ghi nhận lượng lớn người xem, người nghe bởi tính lắng đọng, dễ đi vào cuộc sống.

Bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh, năng lực nhà báo trẻ trong thời đại mới ảnh 3Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam, trả lời câu hỏi tại tọa đàm. (Ảnh: Thành Đạt)

Tham luận tại tọa đàm, chị Bùi Thị Bông (Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân) cho biết quảng bá thông tin trên các phương tiện truyền thông mới được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu của Báo Nhân Dân hiện nay. Trong khoảng 6 tháng vừa qua, đội ngũ phóng viên, biên tập viên trẻ của Báo Nhân Dân luôn ý thức cao về phương châm “Nhân dân ở đâu, Báo Nhân Dân ở đó."

Từ tiền thân là fanpage Nhân Dân điện tử được thành lập năm 2017 trên mạng xã hội Facebook, đến nay fanpage Báo Nhân Dân, kênh Lotus, TikTok, Zalo Báo Nhân Dân đã liên tục được đẩy mạnh, phát triển cả về nhân lực tham gia quản lý, vận hành, đa dạng hóa nội dung, hình thức, công cụ quảng cáo.

Fanpage Báo Nhân Dân được thiết kế bộ nhận diện thương hiệu riêng với màu sắc, nền chữ phù hợp nội dung từng loại tin bài. Việc đăng tin, bài trên fanpage được sắp xếp khoa học, mang đậm tính thời sự hơn…

Nhờ đó, chỉ sau hơn nửa năm, tính đến ngày 21/1/2022, lượng like và follow của fanpage Báo Nhân Dân đều tăng hơn 6 lần. Lượng tương tác của các bài đăng tải trên fanpage cũng tăng cao tới tổng số hàng nghìn, lượng tiếp cận lên tới vài chục nghìn lượt.

Cùng với những chỉ đạo quyết liệt, sát sao của các cấp lãnh đạo Báo Nhân Dân và sự hưởng ứng, nỗ lực từ sức trẻ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, fanpage Báo Nhân Dân đã có nhiều bước phát triển đột phá, góp phần tiếp tục khẳng định tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, hình thành dư luận xã hội nói chung, trong đoàn viên, thanh niên nói riêng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục