Bồi dưỡng, phát huy thanh niên và xây dựng Đoàn vững mạnh

Những nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu cụ thể và hàng loạt giải pháp thực hiện trong công tác đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Trung ương Đoàn báo cáo tại phiên trọng thể của Đại hội Đoàn sáng nay.
Bồi dưỡng, phát huy thanh niên và xây dựng Đoàn vững mạnh ảnh 1Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn trình bày báo cáo tại đại hội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; chăm lo cho đối tượng thanh thiếu nhi yếu thế; xây dựng Đoàn vững mạnh... là những nhiệm vụ trọng tâm được Trung ương Đoàn xác định trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Đây là thông tin được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nêu rõ trong báo cáo chính trị được trình bày tại phiên trọng thể, Đại hội Đoàn lần thứ XII sáng nay, 15/12.

Thay đổi cách đặt chỉ tiêu

Mục tiêu của nhiệm kỳ mới được xây dựng bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mục tiêu trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, gồm ba thành tố: Bồi dưỡng thanh niên; phát huy thanh niên và xây dựng Đoàn vững mạnh.

Cụ thể, thứ nhất là xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; sức khỏe; văn hóa; kiến thức khoa học, công nghệ; kỹ năng sống, nghề nghiệp; ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo. 

Thứ hai là phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hoá mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh thiếu nhi yếu thế về cơ hội phát triển.

Thứ ba là xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Khẩu hiệu hành động gồm 5 thành tố phản ánh 5 đặc trưng của thanh niên và yêu cầu đối với thanh niên trong giai đoạn phát triển mới, cụ thể: “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo.”

Trung ương Đoàn có điều chỉnh trong các chỉ tiêu trọng tâm. Theo đó, thay vì đặt ra chỉ tiêu về những công việc do tổ chức Đoàn thực hiện (đặt tổ chức Đoàn là chủ thể trong thực hiện các chỉ tiêu) như nhiệm kỳ Đại hội XI, các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ Đại hội XII được xây dựng hướng đến những kết quả tác động đến đoàn viên, thanh niên (đặt thanh niên ở vai trò chủ thể hoạt động hoặc là đối tượng được thụ hưởng). Hệ thống chỉ tiêu gồm 12 chỉ tiêu, gắn với nhiệm kỳ XII của Đoàn.

Nhóm chỉ tiêu về công tác tuyên truyền, giáo dục có 1 chỉ tiêu: 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn.

Nhóm chỉ tiêu về phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, gồm 5 chỉ tiêu: 50 triệu lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức; 250.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa; 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện, 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; 100 triệu cây xanh được đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới; 300 thôn, bản khó khăn được đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới.

Nhóm chỉ tiêu về đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế, gồm ba chỉ tiêu: 15 nghìn tỷ đồng được hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế, 7 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ; 12 triệu lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm, 3 triệu thanh niên được giới thiệu việc làm; 7 triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

Bồi dưỡng, phát huy thanh niên và xây dựng Đoàn vững mạnh ảnh 2Các đại biểu tham dự phiên trọng thể. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Nhóm chỉ tiêu chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng có một chỉ tiêu: 3 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ.

Nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đoàn vững mạnh, gồm hai chỉ tiêu: 50% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 68%; 1 triệu đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, các cấp bộ đoàn phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu do cấp ủy giao về kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên.

Hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp

Để thực hiện các mục tiêu trên, Trung ương Đoàn dự kiến đặt ra hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp, được thể hiện theo 8 mảng công tác lớn của Đoàn. Trong đó, xác định tiếp tục triển khai ba phong trào hành động cách mạng và ba chương trình đồng hành với thanh niên được xác lập và triển khai từ nhiệm kỳ 2017-2022 do đang được triển khai thực hiện sâu rộng, có sức lan tỏa đến đoàn viên, thanh niên và nhân dân; phát huy được hiệu quả và vẫn còn phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn cập nhật các quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027 đồng thời chú trọng phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong quá trình chuyển đổi số.

[Những kết quả ấn tượng trong công tác đoàn nhiệm kỳ 2017-2022]

Trong đó, Trung ương Đoàn xác định ba nhiệm vụ có tính đột phá.

Một là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu; chú trọng rèn luyện, tu dưỡng, thực hành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đoàn; thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ.

Hai là, triển khai sâu rộng chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, nhất là khởi nghiệp sáng tạo. Trọng tâm là phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ba là, nâng cao năng lực số nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên có nhận thức, thái độ đúng đắn về chuyển đổi số; trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ giao tiếp xã hội, học tập, nghiên cứu, giải trí, làm việc, khởi nghiệp sáng tạo... trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong tương lai, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Giai đoạn 2022-2027, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng và triển khai 10 chương trình, đề án trọng điểm. Trong đó 7 chương trình, đề án thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và ba đề án do Trung ương Đoàn xây dựng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục