Những kết quả ấn tượng trong công tác đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

Báo cáo tại Đại hội Đoàn lần thứ XII cho thấy, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn đã thực hiện tốt những mục tiêu đề ra với 7 trên 11 tiêu chí hoàn thành vượt kế hoạch để ra.
Những kết quả ấn tượng trong công tác đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 ảnh 1Các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn lần thứ XII. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Công tác Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã đạt nhiều thành quả tích cực trên nhiều phương diện, từ công tác giáo dục đến các phong trào hành động cách mạng, công tác đồng hành cùng thanh niên cũng như trong công tác đội và thanh niên quốc tế. Có 7 trên tổng số 11 chỉ tiêu đã được thực hiện vượt kế hoạch đề ra. Đây là những nội dung chính trong báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI tại Đại hội Đoàn lần thứ XII diễn ra sáng nay, 14/12.

Hoàn thành vượt kế hoạch

Theo báo cáo của Trung ương Đoàn, đã có hàng loạt  của Đại hội Đoàn khóa XI đề ra đạt vượt chỉ tiêu. Cụ thể, đoàn đã xây dựng được trên 18.800 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn (vượt so với chỉ tiêu đề ra là 10.363 mô hình); trồng mới gần 46,5 triệu cây xanh trong khi chỉ tiêu đặt ra là 30 triệu câu xanh; hỗ trợ vay vốn cho thanh niên làm kinh tế với số tiền gần 17.000 tỷ đồng, vượt xa con số 10.000 tỷ đồng đề ra; hỗ trợ được gần 6.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo, gấp gần 6 lần so với mục tiêu hỗ trợ 1.000 dự án ban đầu; hỗ trợ, giúp đỡ gần 4 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt so với chỉ tiêu giúp đỡ 1,5 triệu em… Trong nhiệm kỳ, đoàn hội các cấp đã kết nạp gần 4,6 triệu đoàn viên mới và giới thiệu trên 1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Trong công tác giáo dục, tổ chức Đoàn các cấp luôn quan tâm, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, đặc biệt việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trong nhiệm kỳ, 100% cán bộ, 97% đoàn viên được học tập, quán triệt và 83% thanh niên được tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng và đổi mới về nội dung, phương thức. Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” được triển khai đồng bộ trong toàn Đoàn. Việc ứng dụng chuyển đổi số, tận dụng không gian mạng trong công tác tuyên truyền, giáo dục được thực hiện đồng bộ, quyết liệt.

Trong hoạt động phong trào, ba phong trào hành động cách mạng của Đoàn là “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, trong rèn luyện và phát triển kỹ năng đã góp phần phát triển thanh niên và khẳng định vai trò của Đoàn trong chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích và nhu cầu chính đáng của thanh niên.

Những kết quả ấn tượng trong công tác đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 ảnh 2Các đại biểu trải nghiệm thực sản phẩm công nghệ thực tế ảo của đoàn thanh niên Bộ Quốc Phòng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trong nhiệm kỳ, công tác chăm sóc thanh thiếu nhi và thanh niên quốc tế được chú trọng, công tác Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị được xác định là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên.

Khắc phục những hạn chế

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 cũng còn những hạn chế và đã được Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI nghiêm túc nhìn nhận.

Cụ thể, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của một số cơ sở đoàn chưa được thường xuyên, liên tục; còn chưa sáng tạo trong việc xác định nội dung, cách làm, tiêu chí cụ thể phù hợp với thực tiễn. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng thanh thiếu nhi có thời điểm còn chưa chủ động, chưa kịp thời, đặc biệt là thanh niên khu vực đặc thù, thanh thiếu nhi yếu thế. Một số đơn vị chưa chủ động trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, nhất là trên không gian mạng. Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên chưa cao.

[Khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh]

Vẫn còn một số cơ sở đoàn chưa chủ động đổi mới hoạt động nhằm nâng cao chất lượng phong trào; còn tình trạng chủ quan, thiếu khoa học trong bố trí chương trình, lập kế hoạch; chưa phát huy được tốt nhất nguồn lực tham gia. Chỉ tiêu “Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến” cơ bản đảm bảo về số lượng. Tuy nhiên, nhiều ý tưởng, sáng kiến được đề xuất có chất lượng không cao.

Việc triển khai các chương trình đồng hành với thanh niên yếu thế, khu vực đặc thù chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” tại một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Các mô hình thanh niên phát triển kinh tế chưa đáp ứng được hết nhu cầu, tiềm năng của thanh niên. Việc thiết lập và sử dụng các hình thức tư vấn về tâm lý, hỗ trợ pháp lý cho thanh thiếu nhi chưa được triển khai hiệu quả.

Bên cạnh đó là hạn chế trong chất lượng nghiệp vụ của một số cán bộ đoàn, trong mở rộng hợp tác quốc tế, việc luân chuyển cán bộ đoàn quá tuổi, trong phản biện xã hội…Một số chỉ tiêu của nhiệm kỳ chưa hoàn thành như chỉ tiêu phấn đấu ít nhất 700 nghìn đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú chưa đạt, chỉ tiêu về đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến…

Theo Trung ương Đoàn, những hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân. Có nguyên nhân khách quan là sự biến động nhanh chóng của tình hình thanh niên; tác động tiêu cực của mạng xã hội; ảnh hưởng từ tình hình kinh tế-xã hội đất nước, các vấn đề an ninh phi truyền thống, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những nguyên nhân chủ quan từ công tác tham mưu của một số cấp bộ đoàn với cấp ủy đảng, chính quyền; một bộ phận cán bộ đoàn còn hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ, chưa nắm vững chủ trương công tác mới; chậm trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn. 

Những tồn tại, hạn chế trên sẽ là cơ sở để Trung ương Đoàn có những bài học kinh nghiệm để hoàn thành tốt hơn những mục tiêu của nhiệm kỳ mới 2022-2027./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục