Bốn án tù chung thân cho các đối tượng buôn ma túy

Tòa án nhân dân Nghệ An mở phiên tòa xét xử, tuyên án phạt bốn án chung thân cho những kẻ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Trong hai ngày 26 và 29/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên án phạt bốn án chung thân.

Các bị cáo bị tuyên phạt án chung thân gồm: Đinh Văn Giáp (sinh năm 1981, trú tại xóm 2A, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), Phan Thị Thu Phương (sinh năm 1979, trú tại khối 3, phường Đội Cung, thành phố Vinh), Lê Thị Tam (sinh năm 1954, trú tại khối 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “mua bán trái phép chất ma túy."

Đặng Đình Hùng (sinh năm 1973, phòng 501, chung cư 477/61, đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) nhận án chung thân về tội “mua bán trái phép chất ma túy,” ba năm tù về tội sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, tổng hợp chung hai hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Thanh Nam (sinh năm 1988, xóm Mỹ Hậu, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An) năm tháng tù về tội “che dấu tội phạm.”

Hội đồng xét xử cũng đã tịch thu xung vào công quỹ Nhà nước chiếc xe ôtô vận tải nhẹ biển kiểm soát Lào của bị cáo Lê Thị Tam, là phương tiện vận chuyển ma túy.

Tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ sự ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xác định đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, có tổ chức, gây hậu quả nghiêm trọng, cần phải được xử lý nghiêm minh.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, từ tháng Tám đến ngày 18/10/2012, Phan Thị Thu Phương đã bốn lần mua bán trái phép 8.995 gam methamphetamin của Lê Thị Tam với giá 680 triệu đồng/1kg.

Khi mua được ma túy, Phương thuê Đinh Văn Giáp vận chuyển từ thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về thành phố Vinh (Nghệ An), sau đó đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh bán trái phép cho Đặng Đình Hùng với giá 860 triệu đồng/1kg.

Ngoài việc mua bán trái phép chất ma túy, Đặng Đình Hùng còn có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, loại súng K59 do Trung Quốc sản xuất.

Cũng theo cáo trạng, ngày 17/10/2012, Đinh Văn Giáp thuê Nguyễn Thanh Nam lái xe taxi chở Giáp về nghỉ tại nhà nghỉ Thái Sơn, thành phố Vinh.

Do có khách nghỉ chung phòng nên Giáp đưa chiếc túi nhỏ bảo Nam bỏ vào chiếc túi du lịch to hơn và mang về cất giữ cho Giáp. Khi về đến nhà, Nam bỏ ba cục nylon màu đen trong hành lý của Giáp từ túi nhỏ sang túi du lịch to hơn, lúc này Nam mới biết đó là ma túy.

Biết số lượng ma túy lớn, nhưng do lo sợ đối với tính mạng bản thân và gia đình nên Nam im lặng, không báo với cơ quan chức năng.

Sáng 18/10/2012, Nam đến nhà nghỉ đón Giáp cùng chiếc túi du lịch để bắt xe khách vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, tại trạm kiểm soát phía Bắc cầu Bến Thủy, thuộc địa phận thành phố Vinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An tiến hành kiểm tra xe ôtô chở khách, biển kiểm soát 37B - 00312 đang trên đường đi vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi lực lượng chức năng kiểm tra ghế nằm số một, phát hiện và bắt quả tang Đinh Văn Giáp vận chuyển ba gói đựng trong hộp hình vuông, bên ngoài gói bằng bao nylon màu đen, phía trong gói bao nylon màu vàng. Bóc bỏ bao bì, lực lượng chức năng phát hiện bên trong đựng chất kết tinh màu trắng.

Giáp khai nhận vận chuyển ma túy đá cho Phan Thị Thu Phương vào Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Theo bản kết luận giám định số 902/PC54 ngày 19/10/2012 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Nghệ An, chất kết tinh màu trắng thu giữ được là ma túy tổng hợp (methamphetamin nguyên chất)./.

Viết Hùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục