Bốn nước khởi động tuần tra chung mới trên sông Mekong

Ngày 26/6, một vòng tuần tra chung mới trên sông Mekong với sự tham gia của các nhân viên thực thi luật pháp đến từ Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan đã được bắt đầu.
Bốn nước khởi động tuần tra chung mới trên sông Mekong ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: china.org)

Ngày 26/6, một vòng tuần tra chung mới trên sông Mekong với sự tham gia của các nhân viên thực thi luật pháp đến từ Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan đã được bắt đầu.

Đây là đợt tuần tra thứ 71 kể từ khi hoạt động chung này diễn ra vào năm 2011 nhằm đảm bảo dòng sông biên giới này an toàn hơn.

[Malaysia đề xuất tuần tra chung, không dùng tàu chiến lớn ở Biển Đông]

Theo cảnh sát biên phòng Vân Nam (Trung Quốc), các tàu sẽ đi từ cảng Quan Lũy tại Xishuangbana, Tây Nam tỉnh Vân Nam, để thực hiện hoạt động tuần tra đoạn sông dài tổng cộng 256km sông.

Các cuộc tuần tra nhằm phát hiện hoạt động buôn lậu ma túy dọc sông Mekong, tiến hành thanh tra bất ngờ các tàu thuyền di chuyển trên các vùng nước gần những khu vực chính, trong đó có Tam giác vàng.

Hoạt động tuần tra chung này đã bắt đầu diễn ra từ tháng 12/2011 nhằm giải quyết những quan ngại an ninh sau khi một băng đảng đã cướp 2 tàu chở hàng và giết hại 13 thủy thủ Trung Quốc trên những vùng nước của Thái Lan vào ngày 5/10/2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục