Australia tham gia huấn luyện hoạt động chống khủng bố tại Philippines

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne nêu rõ: "Tất cả các quốc gia phải học hỏi từ cuộc chiến gần đây tại Marawi và kinh nghiệm của Philippines."
Australia tham gia huấn luyện hoạt động chống khủng bố tại Philippines ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne tại cuộc báo ở Manila nhân chuyến thăm Philippines ngày 8/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/10, Australia thông báo nước này mở rộng hỗ trợ an ninh cho Philippines, theo đó sẽ tham gia huấn luyện hoạt động chống khủng bố tại các thành phố, chống lại sự trỗi dậy và lan rộng của phiến quân Hồi giáo.

Thông báo được đưa ra sau khi Philippines ngày 23/10 tuyên bố kết thúc cuộc chiến kéo dài 154 ngày chống phiến quân Hồi giáo ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao, miền Nam nước này.

Phát biểu tại buổi họp báo bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) ở Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne nêu rõ: "Tất cả các quốc gia phải học hỏi từ cuộc chiến gần đây tại Marawi và kinh nghiệm của Philippines."

Theo bà, sự lan truyền của chủ nghĩa khủng bố mà IS kích động là mối đe dọa trực tiếp đối với Australia và những lợi ích của nước này. Do đó, Australia cam kết phối hợp với các đối tác và đồng minh nhằm đảm bảo IS không thể xác lập một vị thế địa chính trị trong khu vực.

[Philippines tuyên bố kết thúc chiến dịch chống phiến quân ở Marawi]

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đánh giá cao sự hỗ trợ "vô giá" của Australia, cho biết quân đội Philippines sẽ sử dụng sự hỗ trợ này để tăng khả năng huấn luyện cho lực lượng địa phương sau đó. Theo ông Lorenzana, hai bên dự kiến sẽ sớm xây dựng các trung tâm huấn luyện về chiến tranh tại các thành phố trong thời gian gần.

Theo chương trình hỗ trợ an ninh cho Philippines, khoảng 80 binh sỹ từ đội huấn luyện cơ động của Australia sẽ sớm được triển khai đến các căn cứ địa phương ở Philippines để huấn luyện các đơn vị lục quân và hải quân về chống khủng bố tại thành phố.

Bộ trưởng Payne cho biết: "Việc huấn luyện thực tế của Các lực lượng Quốc phòng Australia (ADF) sẽ đảm bảo cho các lực lượng quốc phòng Philippines có thể đối phó tốt hơn với những chiến thuật tàn bạo của các phần tử khủng bố."

Ngoài huấn luyện, Australia cũng tăng cường cung cấp, chia sẻ thông tin tình báo cho quân đội Philippines, cũng như tăng cường hợp tác an ninh và tuần tra chung trên biển. Dự kiến số tàu chiến của Australia đến thăm Philippines cũng sẽ tăng. Canberra và Manila cũng sẽ tổ chức một hội nghị chuyên đề hậu xung đột để rút ra bài học từ cuộc chiến kéo dài năm tháng qua tại Marawi.

Nhà chức trách Philippines cho biết sau năm tháng chiến đấu tại Marawi, lực lượng an ninh Philippines đã tiêu diệt 919 phiến quân, trong khi tổn thất của quân chính phủ là 165 người gồm cả binh sỹ và cảnh sát. Ngoài ra, hơn 1.700 binh sỹ và cảnh sát đã bị thương. Khoảng 400.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn kể từ khi cuộc giao tranh bắt đầu tại Marawi hồi tháng Năm vừa qua.

Sau khi Chính phủ Philippines thông báo kết thúc cuộc chiến tại Marawi, một số cư dân đã trở lại thành phố miền Nam này trong ngày 24/10.

Theo các nguồn tin, hàng trăm người đã trở lại nửa phía Tây của thành phố, nơi hầu hết người dân đã phải dời đi lánh nạn trước đó. Trong khi đó, ở các vùng ngoại ô nửa phía Đông của Marawi, nơi vẫn đang diễn ra các đợt truy quét những tay súng phiến quân cuối cùng, mới chỉ có vài chục người dân trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: THX/TTXVN)

Campuchia bắt giữ 75 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Campuchia vừa triệt phá một đường dây tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ 75 nghi phạm, theo đó, thủ tướng Hun Manet kêu gọi chính quyền và người dân cùng nỗ lực xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến. 

Ảnh minh họa. (airlines-inform.com)

Indonesia: Tìm kiếm máy bay chở 11 người mất tích

Ngày 17/1, một máy bay hạng nhỏ của hãng Indonesia Air Transport chở theo 3 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã mất liên lạc sau 13h00, giới chức nước này đang tích cực điều tra, tìm kiếm.

Sụt lún nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thái Lan: Sụt lún nghiêm trọng trên đường phố Bangkok

Nguyên nhân vụ sụt được cho là do đường ống nước ngầm bị rò rỉ hoặc do sự xói mòn vì nước tích tụ dưới mặt đường trong thời gian dài, khiến kết cấu đường không chịu được trọng lượng, cuối cùng bị sập.