Bốn thành phố đã hoàn tất nhiệm vụ World Cup 2014

Bốn trên tổng số 12 thành phố của Brazil đăng cai tổ chức các trận đấu tại World Cup 2014 đã hoàn tất nhiệm vụ khi vòng bảng kết thúc.
Bốn thành phố đã hoàn tất nhiệm vụ World Cup 2014 ảnh 1Sân Arena Amazonia. (Nguồn: fifa.com)

Bốn trên tổng số 12 thành phố đăng cai tổ chức các trận đấu World Cup 2014 đã hoàn tất nhiệm vụ khi vòng bảng kết thúc.

Sân Arena Amazonia ở thành phố Manaus là nơi diễn ra trận thắng tưng bừng 3-0 của Thụy Sĩ trước Honduras.

Nhiều cầu thủ từng lo ngại về chất lượng mặt sân ở Arena Amazonia, nhưng rốt cuộc các trận đấu vẫn diễn ra tốt đẹp và không hề có sự cố nào nghiêm trọng xảy ra tại đây.

Trận đấu giữa Algeria và Nga vào ngày 26/6 là trận đấu cuối cùng ở sân Arena da Baixada thuộc Curitiba, thành phố có 1,8 triệu dân nằm ở phía Nam của Sao Paulo.

Arena Pantanal ở Cuiaba và Estadio das Dunas ở Natal cũng đã tổ chức trận đấu World Cup cuối cùng vào hôm 24/6 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục