Brazil đàm phán mua tên lửa phòng không của Nga

Brazil sẽ đàm phán với Nga để mua ba khẩu đội tên lửa đất đối không tầm trung Pantsir-S1 và ba khẩu đội tên lửa phòng không di động.
Theo AFP, ngày 20/2, Brazil đã đồng ý mở cuộc đàm phán với Nga về việc mua ba khẩu đội tên lửa đất đối không tầm trung Pantsir-S1 và ba khẩu đội tên lửa phòng không di động.

Bộ Ngoại giao Brazil cho biết thỏa thuận trên đạt được trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Phó Tổng thống Brazil Michel Temer, và các cuộc đàm phán dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng Ba tới.

Tuyên bố của bộ trên cho thấy cam kết của Brazil đối với "sự phát triển chung các sản phẩm quốc phòng mới và sự tham gia của các công ty quốc phòng chiến lược của nước này trong quá trình sản xuất với việc chuyển giao công nghệ đầy đủ và hiệu quả."

Với vũ khí được mua cách đây hơn 30 năm, Brazil hiện không có hệ thống pháo tầm trung có thể bắn được các mục tiêu ở độ cao 15km.

Động thái trên diễn ra sau khi một phái đoàn các quan chức Chính phủ và doanh nghiệp Brazil do Tướng Jose Carlos de Nardi dẫn đầu có chuyến thăm Mátxcơva vào cuối tháng trước.

Hiện tại, vẫn chưa rõ giá trị của bản hợp đồng này.

Brazil sẽ đăng cai Vòng chung kết bóng đá thế giới vào năm tới và Thế vận hội mùa hè năm 2016 nên cần trang bị hệ thống phòng không hiện đại để bảo đảm an ninh cho các sự kiện này.

Brazil và Nga coi lĩnh vực phòng không là một trong những lĩnh vực ưu tiên để đầu tư và phát triển chung, và các cuộc thương thảo sắp tới là một phần của Kế hoạch hành động đối tác chiến lược được hai bên ký tháng 12 năm ngoái nhân chuyến thăm Nga của Tổng thống Dilma Rousseff.  

Thủ tướng Medvedev thăm Brazil để đồng chủ trì cuộc họp hàng năm lần thứ 6 của Ủy ban hợp tác cấp cao giữa hai nước.  

Quan hệ hợp tác giữa hai thành viên nhóm BRICS này đã gia tăng trong thời gian qua và lãnh đạo hai nước đề ra mục tiêu nâng kim ngạch trao đổi thương mại song phương lên 10 tỷ USD mỗi năm, so với con số 5,9 tỷ USD năm 2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục