Ông Celio Porto, Thư ký phụ trách quan hệ quốc tế của Bộ Nông nghiệp Brazil chobiết cuộc tổng kiểm tra sẽ được thực hiện đúng với hướng dẫn của Tổ chức Thú yThế giới.
Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt nước như Trung Quốc, NhậtBản, Hàn Quốc, Nam Phi... đã đình chỉ nhập khẩu thịt bò của Brazil, sau khi mộttrường hợp gia súc chết năm 2010 tại bang Parana ở miền Nam quốc gia Nam Mỹ nàyvào tháng trước được xác nhận có các triệu chứng không điển hình của bệnh bòđiên.
Ngoài ra, 5 nước khác cũng áp đặt các hạn chế đối với thịt bò của Brazil.
[Thêm hai nước ngừng nhập khẩu thịt bò của Brazil]
Trước những quyết định đình chỉ của các nước, Bộ Nông nghiệp Brazil khẳng địnhtrường hợp gia súc mắc bệnh trên không thể là nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồngvà đã đưa khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các quyết định hạnchế trên.
Với gần 200 triệu đầu gia súc, trong 10 tháng đầu năm 2012, Brazil xuất khẩu 1triệu tấn thịt bò tới các thị trường chính là Nga, Trung Quốc và Hong Kong(Trung Quốc).
Bệnh bò điên hay còn gọi là bệnh nhũn não ở bò (BSE) được chẩn đoán lần đầu tiênở Anh năm 1986, sau đó được phát hiện trong 190.000 trường hợp ở khắp châu Âu,dẫn tới việc tiêu hủy hàng triệu gia súc. Kể từ đó, trên thế giới có hơn 200người nhiễm bệnh và thiệt mạng.
Các nhà khoa học tin rằng nguyên nhân dịch bệnh là do gia súc ăn thịt bò nhiễmbệnh. Các nhà chức trách cho rằng ăn thịt từ các động vật bị nhiễm bệnh sẽ dẫntới biến thể của bệnh BSE trên cơ thể người./.